Xã hội

Một tài xế người Việt tử vong trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào

Lực lượng chức năng xác nhận một tài xế Việt Nam tử vong, 6 người băng rừng về nước trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Lào.

Nhiều phương tiện của Việt Nam bị nước cuốn, đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở.

Chiều 6/8, Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan vụ sạt lở tại Đèo Đất cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 70km đã xác định được một người Việt Nam tử vong.

Nạn nhân là anh Đ.C.L. (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), anh L. là lái xe đầu kéo chạy tuyến Lào – Việt Nam.

Vụ sạt lở trên tuyến độc đạo nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với Lào gây thiệt hại lớn.

Theo Đại úy Tuấn, tối 5/8, có 6 tài xế Việt Nam đã bỏ lại tài sản, đi bộ vượt qua khu vực sạt lở, men theo đường rừng trở về. Đến sáng 6/8, nhóm tài xế được hỗ trợ di chuyển bằng phương tiện về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

"Số người mất tích, không liên lạc được vẫn còn. Các phương tiện đang tắc ở hiện trường, chưa xử lý được", Đại úy Tuấn thông tin thêm.

Hiện thời tiết tại Lào có mưa, khu vực sạt lở chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bằng cách đi bộ nên rất khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn.

Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 8km.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai đoàn công tác sang trực tiếp hiện trường khảo sát nhằm có phương án hỗ trợ ngành chức năng nước bạn ứng cứu, khắc phục.

Trước đó, vào chiều tối 3/8 và rạng sáng ngày 4/8, tại khu vực Đèo Đất, thuộc tỉnh Polykhămxay (Lào), cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 70-80 km xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn.

Hiện mưa lớn vẫn đang kéo dài, ngành chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ cứu nạn.

Theo đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, điểm sạt lở nằm trên con đường độc đạo từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo qua Lào đến thủ đô Viêng Chăn nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông phương tiện, hàng hóa của nước ta.

Trước tình hình này, trong ngày 4/8, chính quyền nước bạn Lào gửi thông báo cho tài xế vận tải hàng hóa, hành khách và các đơn vị liên quan về việc tạm thời cấm phương tiện qua lại trên tuyến đường trên.

Hàng trăm phương tiện vẫn bị mắc kẹt trên tuyến sạt lở.

Lực lượng chức năng của Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Các phương tiện được khuyến cáo di chuyển theo các tuyến đường khác như Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

  Từ khóa: Lào ,sạt lở ,tử vong ,tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP