Xe

Hãng chế tạo ôtô Ford dự kiến vượt chi 1 tỷ USD cho nhà cung cấp

Người phát ngôn Ford cho biết việc tái cơ cấu sẽ liên quan đến 2.000 nhân viên và 1.000 nhà thầu chủ yếu ở Mỹ, Canada và Ấn Độ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công nhân nhà máy.

(Nguồn: nbcnews)

Ngày 19/9, hãng chế tạo ôtô Ford cho biết trước đà tăng của lạm phát, chi phí trả cho các nhà cung cấp trong quý 3/2022 sẽ cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với dự kiến ban đầu.

Hãng xe trên cũng ước tính vào cuối quý 3 sẽ có từ 40.000-45.000 xe tồn kho do các vấn đề về chuỗi cung ứng gây ra tình trạng thiếu một số linh kiện.

Ford dự kiến sẽ giao những chiếc xe trên trong quý 4, giúp hãng bám sát dự báo về doanh thu trước lãi vay và thuế.

Ford cho biết các loại xe đang thiếu phụ tùng chủ yếu là xe tải và SUV phổ thông có nhu cầu cao, lợi nhuận cao. Giống như các nhà sản xuất ôtô khác, Ford đã phải vật lộn từ đầu năm 2021 với tình trạng thiếu chip. General Motors đã khép lại quý 2 với gần 95.000 xe thiếu linh kiện.

Hồi tháng Tám, Ford xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm, chủ yếu ở Bắc Mỹ và Ấn Độ, khi hãng đẩy mạnh việc chuyển đổi sang ôtô điện (EV).

Người phát ngôn Ford cho biết việc tái cơ cấu sẽ liên quan đến 2.000 nhân viên và 1.000 nhà thầu chủ yếu ở Mỹ, Canada và Ấn Độ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công nhân nhà máy.

Cũng theo người phát ngôn này, kế hoạch cắt giảm việc làm trên "phù hợp với những gì chúng tôi đã mô tả từ khá lâu" và nhằm mục đích giúp Ford hoạt động hiệu quả hơn./.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP