Xã hội

Cháy rừng ở Sơn La, huy động gần 300 người dập lửa

Gần 300 người được huy động để tham gia khoanh vùng, dập tắt đám cháy tại khu rừng lau lách ở bản Thúm Cáy, xã Tòng Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Chiều 6/3, trả lời PV VTC News, ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Tòng Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan chức năng đã huy động gần 300 người tham gia khống chế đám cháy tại khu rừng lau lách ở bản Thúm Cáy.

"Đến 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện, các lực lượng chức năng của xã phối hợp với huyện để xác minh diện tích thiệt hại, điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy", ông Huệ thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Tòng Cọ, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 6/3. Thời điểm trên, người dân khi di chuyển qua bản Thúm Cáy thì phát hiện khói đen bao trùm liền báo với cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Đ.X.)

Ngay sau khi nhận tin báo, xã Tông Cọ đã huy động gần 300 người gồm các lực lượng kiểm lâm, công an xã, dân quân tự vệ, tổ đội quần chúng và nhân dân ứng trực, triển khai các phương án chữa cháy, không để đám cháy lan rộng.

"Hiện nay, UBND xã vẫn tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí túc trực tại hiện trường theo dõi diễn biến, đề phòng lửa có thể bùng phát trở lại", ông Huệ chia sẻ.

Hôm qua, một vụ cháy lớn cũng xảy ra trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 20ha cây cao su của Nông trường cao su Mường La.

Những ngày qua, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La không có mưa, thời tiết hanh khô, nắng nóng, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Các xã, phường có diện tích rừng bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, theo dõi, nắm tình hình, sẵn sàng chữa cháy rừng. Đồng thời, các địa phương tổ chức phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, hình thành hệ thống băng cản lửa phòng chống cháy rừng, hạn chế các vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Tác giả: VIÊN MINH

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP