Pháp luật

Cặp vợ chồng bắt cóc người để đòi nợ

Tối 9/5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết vừa bắt 2 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật tại phường Cái Khế vào hai ngày trước đó.

Theo đó, chiều 7/5, Công an quận Ninh Kiều nhận tin báo về vụ bắt giữ người trái pháp luật tại quán nhậu Ốc Hoa (42-44 Lương Định Của, phường Cái Khế). Nạn nhân là bà Trần Đặng Kim Bông (SN 1975, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Hai đối tượng Lâm và Vân tại cơ quan Công an.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều tập trung lực lượng tiến hành truy nóng các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định các đối tượng đang giữ bà Bông tại một căn nhà ở quận 3, TP Hồ Chí Minh. Công an quận Ninh Kiều phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh ập vào bắt giữ Lê Ngọc Lâm (SN 1975) và Lê Phạm Tường Vân (SN 1981), cùng ngụ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh, giải cứu thành công, an toàn cho bà Bông.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận, do bà Bông nợ 980 triệu đồng nên Lâm, Vân cùng đối tượng tên Tâm khống chế đưa bà Bông vào xe ô tô BKS 65C-167.13 đưa từ TP Cần Thơ lên TP Hồ Chí Minh, quản lý bà Bông tại nhà để bà này tác động gia đình trả nợ.

Hiện, Công an quận Ninh Kiều truy xét, kêu gọi các đối tượng liên quan còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP