Du lịch

Xu hướng nghỉ lễ cuối năm 2023 của các tín đồ xê dịch Việt Nam

Chuộng nghỉ dưỡng biển, điểm đến có vẻ đẹp bình yên và trầm mặc; xuất ngoại tới các điểm đến nhộn nhịp, sầm uất trong khu vực... là xu hướng lựa chọn của du khách Việt cho kỳ nghỉ cuối năm nay.

Đà Lạt xếp thứ 2 trong top 10 điểm đến yêu thích của khách Việt cho kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mùa lễ hội cuối năm đang tới gần cũng là lúc các tín đồ du lịch Việt lên kế hoạch cho chuyến du hí cùng người thân, bạn bè để cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài nhất năm.

Theo đó, du khách Việt có xu hướng chuộng nghỉ dưỡng biển, điểm đến có vẻ đẹp bình yên và trầm mặc như Hội An và xuất ngoại tới các quốc gia có đường bay gần, nhộn nhịp, sầm uất trong khu vực như thành phố Bangkok.

Đây là kết quả khảo sát do nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com thực hiện và công bố.

Nghỉ dưỡng biển lên ngôi dịp cuối năm

Du khách Việt dành nhiều sự quan tâm và yêu thích đặc biệt cho kỳ nghỉ bên bờ biển khi 5 trong số 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho mùa nghỉ lễ cuối năm là những điểm đến gần biển.

Nằm dọc đường bờ biển dài hơn 3.000km, các thành phố biển này quả thực là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm thư giãn bên bãi cát trải dài, ánh nắng ấm áp.

Hội An dẫn đầu danh sách 10 điểm đến yêu thích nhất của khách Việt cho kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội lọt vào top 5 điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 1/12/2023-29/2/2024, cho thấy du khách nội địa cũng quan tâm tới một kỳ nghỉ trong thành phố.

Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, với ngày nhận phòng từ 01/12/2023 đến 29/02/2024 (con số trong ngoặc là mức thay đổi thứ hạng so với cùng kỳ năm 2022) lần lượt theo thứ tự ưu tiên là: Hội An (+6), Đà Lạt (+1), Thành phố Hồ Chí Minh (+1), Hà Nội (-2), Đà Nẵng (-4), Vũng Tàu (2), Phú Quốc (-2), Nha Trang (-2), Sa Pa (0), Mũi Né (2).

Mặc dù khách sạn vẫn là loại hình lưu trú phổ biến nhất với người Việt Nam, song du khách cũng đang cho thấy xu hướng khám phá các loại hình lưu trú thay thế. Sau khách sạn, khách Việt quan tâm tới năm loại hình lưu trú khác là khu nghỉ dưỡng, căn hộ, nhà trọ và biệt thự (được tìm kiếm nhiều nhất cho chuyến du lịch lễ cuối năm từ 22/12/2023 đến 02/01/2024).

“Theo nghiên cứu Dự báo Du lịch 2024 của chúng tôi, 81% du khách Việt Nam cho biết họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất khi đi du lịch, và chúng tôi rất vui khi thấy du khách đang sống đúng với đam mê du lịch này mùa nghỉ lễ cuối năm nay,” Giám đốc Quốc gia Booking.com Việt Nam, ông Varun Grover chia sẻ.

Phú Quốc nằm trong top 10 điểm đến được khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất dịp cuối năm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xuất ngoại đường bay gần

Nhờ lợi thế gần Việt Nam, Bangkok đứng đầu danh sách các điểm đến quốc tế được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong chuyến du lịch cuối năm. Điều thú vị là trong danh sách 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất cho du lịch mùa Đông đều nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Bangkok đứng đầu danh sách, tiếp theo là Singapore và Tokyo.

Danh sách top 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, với ngày nhận phòng từ 01/12/2023 đến 29/02/2024 (con số trong ngoặc là mức thay đổi thứ hạng so với cùng kỳ năm 2022) lần lượt theo thứ tự ưu tiên bao gồm: Bangkok, Thái Lan (+2), Singapore (+4), Tokyo, Nhật Bản (+9), Seoul, Hàn Quốc (3), Đài Bắc, Đài Loan (+15), Kuala Lumpur, Malaysia (+14), Hong Kong (+67), Sydney, Australia (+19), Chiang Mai, Thái Lan (+14), Osaka, Nhật Bản (+17).

Bên cạnh đó, ông Varun Grover cho biết thêm thông tin về thị trường khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam nhiều nhất trong mùa Đông năm nay. Theo đó, khách Hàn Quốc đứng đầu danh sách, tiếp theo là du khách Australia và Mỹ.

Thái Lan dẫn đầu danh sách các điểm đến du khách Việt muốn xuất ngoại dịp cuối năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Top 5 thị trường quốc tế đến Việt Nam có ngày nhận phòng từ ngày 1/12/2023 đến 29/2/2024 (con số trong ngoặc là mức thay đổi thứ hạng so với cùng kỳ năm 2022) lần lượt theo thứ tự ưu tiên là: Hàn Quốc (+2), Australia (0), Mỹ (-2), Singapore (+1), Vương quốc Anh (+1)./.

Nghiên cứu Dự đoán Du lịch năm 2024 thực hiện trên một mẫu người trưởng thành có kế hoạch đi công tác hoặc đi du lịch trong 12-24 tháng tới. Tổng cộng có 27.730 người tham gia khảo sát ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được thăm dò ý kiến.

Báo cáo này xem xét các phiên tìm kiếm từ ngày 1/11/2023 đến ngày 30/11/2023, với ngày nhận phòng từ ngày 1/12/2023 đến ngày 29/2/2024. Để có số liệu so sánh, chúng tôi đã xem xét các phiên tìm kiếm từ ngày 1/11/2022 đến ngày 30/11/2022, với ngày nhận phòng từ ngày 1/12/2022 đến ngày 28/2/2023.

Tác giả: Mai Mai

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP