Xã hội

Vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người": Kẻ phát tán thu hồi ảnh sau 10 phút

Chỉ khoảng 10 phút sau khi gửi ảnh vào nhóm, đối tượng Quân thu hồi nhưng 2 hình ảnh do Quân chia sẻ đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp xác minh, làm rõ các đối tượng trong vụ việc lan truyền thông tin liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy và lây nhiễm bệnh HIV cho nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Công ty Samsung).

Theo đó, qua điều tra, công an xác định ngày 25/7, Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, nhân viên Công ty Samsung) thấy 2 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trong hội nhóm "Hội Trai Xinh Gái Đẹp SEV-SEVT-SDV-SEMV-HANSOL-SAMSUNG" của mạng xã hội Facebook và nhóm zalo tên "Giáo án".

Thấy trong clip có thông tin, hình ảnh một người nữ giới làm việc tại Công ty Samsung và đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người. Sau đó, Quân dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên tên C.T.D.

Người này đã dùng điện thoại chụp 2 hình ảnh gồm ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân của nữ nhân viên tên C.T.D, rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên "Giáo Án". Khoảng 10 phút sau, đối tượng thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, 2 hình ảnh do Quân chia sẻ đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với các đối tượng - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo tên "Giáo Án", cơ quan chức năng đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của 3 đối tượng.

Trong đó, Nguyễn Hồng Quân được xác định đã chia sẻ 3 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm, Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1995, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công) chia sẻ 1 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm) và N. L. H (sinh năm 1995, trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên) chia sẻ 2 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm.

Sau quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo thẩm quyền.

Đồng thời cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp Công an thành phố Phổ Yên điều tra, mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông của các đối tượng.

Xử phạt 1 người lan truyền tin sai sự thật

Vào ngày 26/7, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn nữ nhân viên Samsung lây HIV cho 16 người kèm danh sách họ tên, chức vụ.

Sau đó, nhiều người đã dùng tài khoản cá nhân của mình để đăng tải các thông tin, hình ảnh, video văn hóa phẩm đồi trụy gán ghép với một nữ nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên gây hoang mang trong dư luận.

Các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc

Ngay sau đó, phía Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên đã có văn bản gửi Sở Y tế Thái Nguyên khẳng định trường hợp nữ công nhân được đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên của công ty.

Công ty cũng khẳng định danh sách những người lây nhiễm HIV cũng không phải là nhân viên và không liên quan đến nhân viên của công ty và đề nghị xác minh, xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty, cũng như danh dự của các nhân viên.

Ngày 27/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1986, trú tại TP Thái Nguyên) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải thông tin không đúng sự thật nên mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị N. về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Chị N. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP