Thể thao

V.League và ĐT Việt Nam sẽ thay đổi sau thành công của U23 Việt Nam

Trước thềm V.League 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng khẳng định thành công của U23 Việt Nam sẽ là cú hích để V.League và ĐT Việt Nam thay đổi bộ mặt của mình.

V.League 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/3 tới, sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung ngắn ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách của Jordan ở lượt trận cuối tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 27/3 tới.

Trước khi V.League 2018 khởi tranh và thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung, bóng đá Việt Nam đã đón nhận những thông tin tích cực khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định cấp độ đội tuyển quốc gia khác nhiều với các đội tuyển trẻ

Sau thành công của đoàn quân HLV Park Hang Seo, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đang đặt kỳ vọng đây sẽ là một cú hích tích cực cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và tương lai. Đánh giá về kỳ vọng này, trong cuộc trao đổi của mình với báo chí trong nước mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng lên tiếng khẳng định U23 Việt Nam sẽ làm thay đổi và tác động lớn đến công tác đào tạo của các CLB: “Sau những thành công của bóng đá trẻ, đặc biệt là đội tuyển U23 Việt Nam, sẽ tác động rất lớn đến công tác đào tạo ở CLB. Nền bóng đá phải có sự kế thừa, tuần tự từ thành công hôm nay. Và, tôi cho rằng V-League sẽ chuyển mình, sẽ phải được nâng cấp về mặt chất lượng, tính cạnh tranh… Chắc chắn phải như thế, bởi đây là giải đấu cao nhất, là bộ mặt của nền bóng đá, là hình ảnh của ĐTQG”.

Về sự kỳ vọng với đội tuyển Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh những thay đổi từ các CLB cũng sẽ giúp đội tuyển quốc gia trở nên mạnh hơn: “Sau những tín hiệu tích cực của bóng đá trẻ, tất nhiên, ĐTQG sẽ tốt hơn chứ, thậm chí là tốt hơn rất nhiều. Cho AFF Cup 2018, tôi nghĩ bộ khung của đội tuyển sẽ không thay đổi nhiều, vẫn là Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng…, nên có thể lối chơi cũng không thay đổi nhiều. Nhưng triết lý vận hành phải tùy thuộc vào từng đối thủ cụ thể, tùy vào tính toán của BHL”.

Sau khi cùng đội tuyển U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ ra những sự khác biệt rất lớn giữa sân chơi khu vực với sân chơi châu lục và thế giới: “Sân chơi châu lục và thế giới khác về tầm vóc với khu vực. Lối chơi phải đa dạng và phải thay đổi, biến ảo. Chúng ta phải chơi tấn công, cởi mở, trước những đối thủ ngang hoặc dưới cơ. Nhưng thay đổi như thế nào, HLV Park Hang Seo sẽ quyết định”.

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Khánh Hòa nhấn mạnh chúng ta cần phải thực hiện chắc chắn từng mục tiêu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và không được phép nóng vội. Bởi ở cấp độ cao nhất này có sự khác biệt rất lớn với cấp độ các đội tuyển trẻ: “Một điều chắc chắn rằng, chúng ta phải cẩn thận, chậm mà chắc, có tích lũy, bởi ĐTQG khác với các đội tuyển trẻ. Đến như Campuchia cũng có cầu thủ đá tại Nhật, Thái Lan thậm chí có các cầu thủ đá ở giải cao nhất của Nhật, nhưng Việt Nam đã có chưa. Cầu thủ của chúng ta thậm chí không thể kiếm suất đá chính ở sân chơi hạng 2 của Nhật Bản, cũng như Hàn Quốc”.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Thể Thao Việt Nam

  Từ khóa: V.League ,Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP