Kinh tế

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng hơn 2,2 tỷ USD

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 (Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD, đầu tư theo hình thức BOT, dự kiến vận hành thương mại vào quý III/2025. Những ngày này, trên công trường luôn có hàng ngàn công nhân làm việc với tinh thần “xuyên ngày, xuyên đêm” để nhà máy vận hành đúng tiến độ.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được thực hiện tại KKT Vũng Áng, thuộc địa phận xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD, theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 1.330MW.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 do các nhà thầu: Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng và Công nghiệp nặng Doosan, Tập đoàn Samsung C&T, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương thi công. Dự kiến, vào quý III/2025, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành thương mại.

Dự án sẽ xây dựng nhà máy chính, cầu cảng bốc dỡ than, bãi chứa tro xỉ, các công trình phụ trợ liên quan, thuộc địa bàn thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Nhà máy sử dụng công nghệ siêu tới hạn, nhiên liệu than nhập khẩu từ Australia và Indonesia.

Theo ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc VAPCO cho biết: "Dư án hiện đã đạt gần 80% tổng tiến độ. Kỳ vọng trong năm 2024, dự án sẽ đạt khoảng 80-85% tổng tiến độ, hoàn thành lắp đặt tổ máy số 1, hòa điện lưới. Dự kiến vào tháng 6/2025 sẽ đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại; hoàn thành toàn bộ nhà máy và vận hành tổ máy số 2 vào tháng 10/2025...".

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án là một trong những công trình trọng điểm. Dự án thực hiện phải đảm bảo tiến độ. Thời gian vừa qua tình hình thời tiết có mưa nhiều, những lúc thuận lợi các doanh nghiệp phải huy động tối đa nhân công làm việc liên tục...

Những ngày đầu tháng 4, nắng đã bắt đầu đổ lửa nhưng trên đại công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, không khí lao động vẫn diễn ra sôi nổi.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân, tư vấn giám sát đang bám công trường để đẩy nhanh tiến độ.

... Các đơn vị thi công đang lắp đặt các hạng mục công trình sớm hoàn thành kế hoạch theo cam kết giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.


Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP