Pháp luật

Thông tin mới vụ ông chủ bắn chết tài xế ở Hải Phòng

Đỗ Văn Khương khai, bị lái xe đòi 11 triệu tiền công nên đã nổ súng vào anh này.

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 4/8, anh Đỗ Văn Quân (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn) đến nhà Đỗ Văn Khương (SN 1985, trú tại thôn 1 cùng xã) để giải quyết nợ tiền bạc.Tại đây do mẫu thuẫn, Khương đã bắn chết anh Quân bằng súng hoa cải.

Tại cơ quan công an Khương khai nhận việc mình rút súng bắn chết lái xe là do bức xúc, mất kiểm soát lúc bị đòi tiền.

Đối tượng Khương tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của đối tượng, do bị lái xe đến đòi nợ nên đã có mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Khương không kìm chế được nên chạy vào nhà lấy súng bắn đạn hoa cải ra "giải quyết".

Anh Quân bị bắn một phát xuyên ngực trái, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại CQĐT, Khương khai nhận mình làm nghề kinh doanh vận tải, còn nạn nhân là người lái xe tải thuê. Vì hắn còn nợ của Quân 11 triệu đồng tiền lương nên đã xảy ra căng thẳng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tìm thấy 11 vỏ đạn và 2 viên đạn hoa cải. Đối tượng đã bị cơ quan điều tra giam, truy tố về tội giết người.

Khương có 1 tiền án tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bị xử lý trước đó 3 tháng.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP