Xã hội

Thi thể 4 ngư dân mất tích đã được tìm thấy

Thi thể 4 thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị chìm khi va chạm với tàu chở hàng ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ vừa được tìm thấy.

Ngày 14/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 (thuộc cục Hàng hải Việt Nam, bộ Giao thông Vận tải) thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 4 thuyền viên trên tàu cá TH 90282 TS bị chìm sau va chạm với tàu chở dầu Annie Gas 09.

Trước đó, lúc 9h ngày 11/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường phát hiện một đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu chìm, nghi là của tàu TH 90282 TS. Nhận định đây là đầu mối thông tin quan trọng, lực lượng chức năng lên phương án cho đội thợ lặn và tàu cá TH 93899 TS (do chủ tàu Annie Gas 09 thuê đến hiện trường) phối hợp tổ chức lặn tìm kiếm.

Vợ con nạn nhân Phạm Văn Tình khóc ngất khi nghe tin anh gặp nạn ngoài biển.

Đến 5h ngày 13/6, lực lượng tìm kiếm dưới nước lặn tìm kiếm quanh khu vực phát hiện lưới. Sau khi lặn ở độ sâu khoảng 40 m, đội thợ lặn phát hiện xác tàu TH 90282 TS.

Tiếp đó, lực lượng cứu nạn tại hiện trường gồm các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 và SAR 273, tàu Annie Gas 09, tàu CSB 8003 của lực lượng Cảnh sát biển vùng I, các tàu của lực lượng Hải quân, Kiểm ngư Việt Nam và lực lượng tàu cá do các địa phương Thanh Hóa, Hải Phòng huy động phối hợp triển khai công tác tìm kiếm trước khi bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực hiện trường.

Vợ anh Tô Văn Hùng nhiều ngày nằm liệt giường kể từ khi biết tin chồng gặp nạn

Sáng 14/6, đội thợ lặn phát hiện thi thể đầu tiên lúc 7h15 và lần lượt tìm thấy 3 thi thể còn lại.

Dự kiến, tàu SAR 411 sẽ cập cầu cảng Trung tâm đưa thi thể các nạn nhân về bờ lúc 14h30 ngày 14/6.

Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu gồm: Nguyễn Văn Thân (SN 1968), trú tại xã Minh Lộc (đã tìm thấy thi thể lúc gặp nạn), Tô Văn Hùng (SN 1979), trú tại xã Ngư Lộc, Phạm Văn Sỹ (SN 1965), trú tại xã Ngư Lộc, Vũ Văn Trường (SN 1987), trú tại xã Hưng Lộc và Phạm Văn Tình (SN 1072), trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, sáng 9/6, tàu cá mang số hiệu TH 90282 TS của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975), trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa di chuyển trên Vịnh Bắc Bộ, vị trí Nam Đông Nam của Hải Phòng thì xảy ra đâm va với tàu chở dầu Annie Gas 09. Lúc này, 7 ngư dân đang hoạt động trên tàu đều bị rơi xuống biển, còn phương tiện thì bị chìm. Hai người được cứu vớt thành công, 5 ngư dân còn lại mất tích. Trưa cùng ngày thi thể của một nạn nhân Nguyễn Văn Thân đã được tìm thấy.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP