Pháp luật

Thanh Hóa: Hai cán bộ chiến sĩ bị thương khi phá án ma túy "khủng"

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ bị thương khi tham gia truy bắt các đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 18/4, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Tỉnh này đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và cán bộ Công an huyện Mường Lát bị thương khi tham gia truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Theo đó, Đại tá Dương Văn Tiến đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của tổ công tác nói chung và 2 cán bộ chiến sĩ bị thương nói riêng, đồng thời, động viên 2 cán bộ chiến sĩ yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục để sớm trở lại công tác.

Bốn đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 23h40 phút ngày 13/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Quan Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã rất manh động, dùng nhiều hung khí chống trả quyết liệt và gây thương tích cho 2 cán bộ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được cả 4 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một bánh heroin và 10 túi ni long, trong mỗi túi này có chứa 1.200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ gồm: Vi Văn Thông, sinh năm 2000 ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát; Đỗ Minh Tú, sinh năm 1972 ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn; Lương Ngọc Thành, sinh năm 2000 và Ngân Thị Nhao, sinh năm 1967 đều ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng tại cơ quan Công an, số ma túy trên được các đối tượng này vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Tác giả: Trần Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Thanh Hóa ,bị thương ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP