Pháp luật

Phá nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen” do Đặng Văn Phi cầm đầu

Chiều 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Đặng Văn Phi (SN 1989), Võ Văn Chiến (SN 2001), Phạm Công Đủ (SN 1994), Huỳnh Văn Phát (SN 1969), Phạm Thế Hùng (SN 1983) và Trần Hoàng Du (SN 2001, cùng ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 5/7, Công an huyện Châu Thành nhận được đơn cầu cứu của anh Huỳnh Minh Tiên (SN 1994, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành). Tiên cho biết, khoảng 19h30 ngày 4/7, Tiên, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1992, ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên) và Linh (ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đến vườn cao su thuộc xã Thái Bình (huyện Châu Thành) để tham gia đánh bạc do Hùng tổ chức.

Trong khi đánh bạc, Hùng nói nhóm của Tiên chơi gian lận. Do vậy, Hùng điện thoại cho nhóm “Phi đen” đến đe doạ, buộc nhóm của Tiên phải trả lại 170 triệu đồng thắng bạc trước đó. Thấy yếu thế, Linh đã phải chuyển khoản 90 triệu đồng cho Hùng. Chưa dừng lại, Hùng bắt Tiên viết giấy nhận nợ 50 triệu đồng và giữ 1 xe môtô BKS: 70F3-7508 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe môtô.

Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành khẩn trương phân công lực lượng trinh sát xuống địa bàn nắm thông tin, rà soát các băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”, đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 8/7, Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 6 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, đúng như thông tin nạn nhân đã cung cấp. Trong vụ này, các nạn nhân cũng không hoàn toàn vô can. Hiện, Công an huyện Châu Thành đang điều tra, xử lý các đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tác giả: Thủy-C.Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP