Xã hội

Nghẹt thở giải cứu người mẹ ôm con định nhảy lầu tự tử

Người mẹ ôm con nhỏ ngồi khóc ở ban công tầng 2, có ý định tự tử. Nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) lập tức tiếp cận, tìm cách thuyết phục, giải cứu an toàn.

Chiều 31/3, tin từ Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người mẹ ôm con có ý định nhảy lầu tự tử.

Theo đó, khoảng 10h20 cùng ngày, người dân phát hiện có một phụ nữ ôm đứa bé đang có ý định nhảy lầu tự tử tại phòng số 109, tầng 2, khách sạn Ngọc Tú (tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp).

Người mẹ ôm đứa con nhỏ có ý định nhảy lầu tự tử

Người dân xung quanh vội hô hoán, khuyên ngăn người phụ nữ từ bỏ ý nghĩ dại dột, đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Đăk R’Lấp nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Công an thị trấn Kiến Đức tuyên truyền, vận động, tiếp cận cứu hộ.

Đến khoảng 11h15 cùng ngày, lực lượng công an đã tiếp cận được vị trí của người phụ nữ và giải cứu hai mẹ con an toàn.

Hàng chục người dân đứng dưới đường thở phào nhẹ nhõm khi hai mẹ con được giải cứu.

Tác giả: Khả Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP