Trong tỉnh

Nghệ An: Xây dựng bến đò phục vụ người dân các bản bị cô lập

Xã Tương Dương (Nghệ An) sẽ xây dựng các bến đò phục vụ người dân và học sinh đi lại an toàn sau khi cầu treo trên địa bàn bị lũ cuốn trôi. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra và lên phương án khôi phục lại cầu treo để người dân đi lại thuận tiện.

Xây dựng các bến đò phục vụ người dân sau khi cầu bị lũ cuốn trôi

Sáng 5/8, lãnh đạo xã Tương Dương cho biết, trong đợt lũ vừa qua, cầu treo bản Chắn, bản Lau bị nước lũ cuốn trôi, khiến 4 bản bị chia cắt, đi lại hết sức khó khăn. Những ngày qua, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và xã đã trực tiếp khảo sát, lên phương án khắc phục. Trước mắt, xã sẽ xây dựng các bến đò phục vụ người dân và học sinh đi lại an toàn.

Tỉnh Nghệ An dự kiến triển khai phương án khôi phục lại cầu treo bản Lau, hoàn thành trong khoảng 5–6 tháng tới. "Mong bà con yên tâm, chấp hành hướng dẫn khi đi lại bằng đò đảm bảo an toàn, cùng phối hợp và chia sẻ với địa phương trong thời gian chờ khắc phục công trình", lãnh đạo xã Tương Dương chia sẻ.

Tương Dương là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Trong trận lũ vừa qua, toàn xã Tương Dương có đến 21 khối bản bị cô lập hoàn toàn; 2.210 hộ/4.345 hộ phải di dời khẩn cấp; 1.738 nhà ở bị ngập 100%, 51 nhà bị sập, trôi. Trên địa bàn xã có 3 cầu treo bị sập, cuốn trôi. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho xã Tương Dương lên đến gần 1.600 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương phải bố trí thuyền để cung ứng các thực phẩm thiết yếu cho bà con. Trong chuyến công tác tại miền Tây Nghệ An vào ngày 30/7, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục kiểm tra, động viên công tác khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ tại xã Lượng Minh và Tương Dương.

Trực tiếp khảo sát hiện trường 3 điểm cầu treo bị hư hỏng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền xã sớm hoàn thiện phương án khắc phục tạm thời. Trước mắt, sẽ bố trí bến đò phục vụ nhu cầu đi lại cho khoảng 400 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu của 4 bản: Chắn, Lau, Mác (bản cũ) và Nhẵn. Về lâu dài, tỉnh sẽ nghiên cứu phương án thay thế bền vững.

Hình ảnh nhói lòng tại vùng lũ

Trong khi đó, tại xã Lượng Minh, địa phương cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 210km, với 1.163 hộ/5.199 nhân khẩu cư trú trên địa bàn 10 bản, trong đó, có 567 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,75%; 408 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 35,05%...., đợt mưa lũ vừa qua cũng gây thiệt hại nặng nề.

Trận mưa lũ đêm 22, rạng sáng 23/7 đến nay vẫn còn nhiều bản đang bị cô lập, trong đó: 2 bản Cà Moong, Xốp Cháo có 282 hộ, 1.217 khẩu, thuộc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ; 4 bản vùng trong gồm: Đửa, Minh Tiến, Minh Thành, Chăm Puông do cầu treo Xốp Mạt bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại xã Lượng Minh ước lên đến hơn 126 tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng thiệt hại về nhà cửa ước đã hơn 12 tỷ đồng.

Với quan điểm không để người dân bị cô lập, phải có giải pháp để thông suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo bố trí phương tiện đi đường vòng để vào khắc phục sạt lở tuyến đường nối 4 bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chăm Puông, nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Đối với các cầu treo, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể, trong đó thống nhất với đề xuất Sở Xây dựng và lãnh đạo xã Lượng Minh sẽ bố trí kinh phí để xây dựng cầu treo mới thay thế cầu treo Xốp Mạt, nhằm đảm bảo kết nối giao thông lâu dài, bền vững cho vùng đặc biệt khó khăn này.

Cầu Xốp Mạt, xã Lượng Minh cũng bị lũ cuốn trôi khiến nhiều bản bị cô lập

Chia sẻ với PV Phụ nữ Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lương Minh (xã Lượng Minh) rất lo lắng khi năm học mới đã cận kề nhưng nhiều bản vẫn bị cô lâp. Thầy Thanh cho biết: Hiện nhà trường đang triển khai mô hình trường bán trú nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Để đáp ứng yêu cầu trên, điểm trường chính đã được chuyển từ bản Minh Phương về bản Minh Tiến. Trong năm học 2025–2026, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 thuộc các bản: Minh Phương, Bản Côi, Xốp Mạt, Bản Lạ, Cà Moong và Xốp Cháo sẽ tập trung về điểm trường Minh Tiến để học tập và sinh hoạt bán trú. Tổng số học sinh thuộc diện này là 240 em.

"Đợt lũ lớn vừa qua cuốn trôi cây cầu Xốp Mạt – cây cầu duy nhất nối liền khu dân cư với điểm trường Minh Tiến. Sự cố này đã gây ra nhiều khó khăn cho việc đi lại của giáo viên, học sinh và người dân địa phương, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Nhà trường tha thiết mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng lại cây cầu Xốp Mạt. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn, thuận lợi cho thầy trò nhà trường và bà con nhân dân trong khu vực", thầy Thanh chia sẻ.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP