Xã hội

Nghệ An: Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đạt 95%

Hơn 10 năm qua (2005 - 2016), chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Nghệ An đã góp phần thanh toán được nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch hạch, bệnh phong, uốn ván sơ sinh… Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95%.

Đây là kết quả của công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ, giám sát đảm bảo quy trình an toàn tiêm chủng tại 184 xã, phường/15 huyện, thị; hàng triệu liều vaccine đã được tiêm miễn phí cho hàng ngàn trẻ em và phụ nữ có thai để phòng bệnh. Từ lúc ban đầu triển khai 6 loại, đến nay đã mở rộng tới 12 loại vaccine. Từ lúc các cán bộ y tế cùng với chính quyền cơ sở phải đến từng gia đình vận động đưa trẻ đi tiêm chủng, đến nay việc tiêm chủng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân.

Tác giả bài viết: Dương Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP