Xã hội

Hai tàu cá chìm trên biển Quảng Bình, 3 thuyền viên mất tích

Chiều 27/1, đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, 2 tàu cá của các ngư dân trú tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị chìm, 8 thuyền viên được cứu sống, hiện 3 thuyền viên đang mất tích.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 26/1, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) nhận được tin báo, tàu cá số hiệu QB 91205 TS có 7 thuyền viên trên tàu, do anh Đào Xuân Nhật (sinh năm 1997, ở xã Bảo Ninh) làm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm tại khu vực cách cửa Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về hướng Đông Nam.

Thời điểm tàu cá QB 91205 TS bị chìm đã được tàu cá QB 91889 TS do anh Trương Như Hải (sinh năm 1983, ở xã Bảo Ninh) làm thuyền trưởng, tiếp cận cứu được 6 thuyền viên; sức khỏe của các thuyền viên được cứu ổn định. Riêng thuyền viên Đào Văn Bá (sinh năm 1999, ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh) hiện mất tích.

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 26/1, tàu TH 90208 TS đang khai thác hải sản trên biển, trên tàu có 4 thuyền viên cùng trú tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) cũng bất ngờ bị chìm. Sau đó, tàu cá này được tàu cá mang số hiệu TTH 92345 TS do ông Trần Văn Thạnh (ở Thừa Thiên - Huế) làm chủ, cứu vớt được 2 thuyền viên. Hai thuyền viên được cứu, sức khỏe ổn định gồm: Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1974) và Nguyễn Xuân Hướng (sinh năm 1974); còn hai thuyền viên khác trên tàu TH 90208 TS vẫn đang mất tích.

Hiện Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát thông báo, kết nối liên lạc với nhiều tàu cá hoạt động trên biển và các lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân tại Quảng Bình mất tích trong hai vụ chìm tàu trên.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP