Xã hội

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau để lại thư tuyệt mệnh trước khi quyên sinh

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá tỉnh Cà Mau tử vong trong phòng làm việc, để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi vợ, con và mọi người; đồng thời dặn vợ những việc làm sau khi bản thân tự sát.

Ngày 14/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã tiến hành giám định chữ viết trong bức thư được phát hiện tại phòng làm việc, nơi ông T.T.H. (SN 1977, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau ) tử vong. Kết quả xác định chữ viết là của ông H.

Nội dung bức thư thể hiện ông H gửi lời xin lỗi vợ, con và mọi người; đồng thời dặn vợ là xin không khám nghiệm tử thi do bản thân tự sát. Ông H yêu cầu vợ mang thi thể đi thiêu rồi đem tro cốt gửi vào chùa.

Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có 13 vết thương ở vùng bụng, ngực, trong đó hai vết thương đâm thủng tim. Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do vết thương đâm thủng tim.

Như CAND Online thông đã thông tin, sáng 11/12, nhân viên vào phòng làm việc của ông T.T.H, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau để quét dọn, phát hiện ông H tử vong trong phòng.

Hình ảnh từ camera an ninh cơ quan ghi lại, lúc 18h30 ngày 10/12, ông H vào cơ quan cho đến khi phát hiện tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh, làm rõ thông tin sự việc.


Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP