Trong tỉnh

Giải tỏa cây đổ chắn ngang Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An

Bão số 2 làm nhiều cây xanh dọc quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đổ ngã, chắn ngang đường. Chính quyền và người dân nỗ lực giải tỏa.

Nhiều cây cổ thụ gãy đổ chặn ngang QL1A- đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An) được chính quyền và người dân giải tỏa, đảm bảo giao thông trên tuyến. Ảnh: Mai Giang

* Cơn bão số 2 với gió giật mạnh làm 3 cây bông, 1 cây bàng cổ thụ tại xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu đổ ngã chắn ngang đường một chiều Quốc lộ 1A (hướng Vinh - Hà Nội), gây ách tắc giao thông.

Huyện Diễn Châu đã huy động các lực lượng hơn 50 người gồm Cảnh sát giao thông, lực lượng công an xã và người dân sử dụng các phương tiện để di chuyển cây ra khỏi lòng đường. Qua hơn 2 tiếng nỗ lực, đã di chuyển toàn bộ số cây ra khỏi tuyến đường, đảm bảo lưu thông an toàn cho các phương tiện.

* Ở huyện Quỳnh Lưu, cơn bão số 2, gió giật mạnh từ cấp 11 đến cấp 12 và gây mưa to đến rất to. Nhiều diện tích rau màu của bà con gió mạnh hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương cho biết, cơn bão đổ bộ khiến hơn 100 ha rau màu gồm hành hoa, mướp đắng, dưa leo của bà con bị đổ rạp, khoảng 200 cây phi lao chắn sóng biển bị bật gốc.

Theo ghi nhận sáng nay, trên địa bàn huyện có khoảng gần 350 ha rau màu của bà con các xã vùng bãi ngang bị đổ rạp,hư hỏng nặng. Trong đó, Quỳnh Minh 146 ha, Quỳnh Lương 100 ha, Quỳnh Bảng hơn 100 ha.

Bên cạnh thiệt hại về rau màu, trên địa bàn huyện có hàng trăm cây xanh bị bật gốc, trong đó có trên 70 cây xanh lâu năm và khoảng 400 cây phi lao chắn sóng biển và hàng trăm ha ngô bị đổ gãy; hơn 200 công trình nhà dân lợp tôn bị tốc mái.

Các công trình cột, dây điện bị hỏng. Đặc biệt, có 1 nhà dân ở xã Quỳnh Thắng bị sập do cây đổ đè lên. Rất may, không có thương vong về người. Ngay sau bão, lãnh đạo huyện xuống các xã bị thiệt hại nặng chỉ đạo khắc phục.

Ở Tân Kỳ, nhiều cây xanh bị gãy đổ gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng và người dân giải tỏa. Ảnh: Phương Thúy
Ở Tân Kỳ, nhiều cây xanh bị gãy đổ gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng và người dân giải tỏa. Ảnh: Phương Thúy

* Tại huyện Hưng Nguyên: Tính đến 8 giờ sáng 17/7, bão số 2 đã làm gãy hơn 200 cột điện, 300 ngôi nhà bị tốc mái gần và 4km kênh mương thủy lợi bị hư hỏng sạt lở.

Theo số liệu báo cáo nhanh của phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên, tính đến 8 giờ sáng 17/7, bão số 2 đã làm gãy hơn 200 cột điện, hàng ngàn mét dây điện bị đứt, 2 trạm biến thế bị hư hỏng, gây mất điện lưới trên địa bàn toàn huyện.

Gió bão cũng đã làm hàng ngàn cây cối bị gãy đổ, 500 ha hoa màu bị thiệt hại, 400 ha lúa hè thu bị ngập úng, 2.000 con gia cầm bị chết.

Ngay sau khi bão tan lực lượng chức năng huyện Hưng Nguyên xuống hiện trường thiệt hại và chỉ đạo các địa phương hỗ trợ bà con khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tác giả: Mai Giang - Việt Hùng - Thanh Tâm

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: do bão ,cây đổ ,giải tỏa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP