Nhà đẹp

Choáng ngợp biệt phủ gỗ quý 200 tỷ như “cung điện” của đại gia xứ Nghệ

Căn nhà gỗ của vị đại gia xứ Nghệ được ví như cung điện bởi diện tích 4.000m2 và thiết kế quý tộc chẳng khác hoàng gia.

Cách đây vài năm, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà gỗ thiết kế cầu kỳ của ông Lê Đình Cường – một doanh nhân chuyên về gỗ ở xứ Nghệ. Ảnh: Zing

Căn nhà được xây dựng bằng 2.000 m3 gỗ trên diện tích khủng 4.000 m2. Ảnh: Zing

Để hoàn thành căn biệt phủ này, ông mất một thời gian dài 5 năm từ 2004 đến 2009. Ảnh: Đời sống VN

Đặc biệt, vị đại gia xứ Nghệ còn mạnh tay chi tiền thuê 50 thợ chạm khắc gỗ chuyên nghiệp qua Trung Quốc học theo kiến trúc của phủ Hòa Thân. Ảnh: Zing

Để căn nhà gỗ mang đúng tính chất của nó, gia chủ đã tuyển chọn gỗ quý từ Lào về để khởi công xây dựng. Ảnh: Vietnamnet

Đỉnh các mái nhà được giữ nguyên kiến trúc như ở Trung Quốc. Ảnh: Zing

Từng chi tiết đều được chạm trổ bằng đường nét công phu, tỉ mỉ. Ảnh: Vietnamnet

Với 5 gian nhà, hai chòi, căn nhà nổi bật ở thành phố Vinh khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục. Ảnh: Zing

Gian nhà khách rộng 28m, dài 14m với 46 cột gỗ có đường kính từ 1,2 - 1,4m. Ảnh: Người đưa tin

Bức chắn vách tòa nhà chính điện với nhiều hoa văn tỉ mỉ. Ảnh: Vietnamnet

Nội thất trong nhà cũng toàn bằng gỗ đinh hương. Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, gia chủ còn dành hẳn một phần diện tích để làm hầm chứa đủ các loại rượu. Ảnh: Vietnamnet

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP