Trong tỉnh

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Sau một thời gian phụ trách thay ông Nguyễn Văn Định, TS.BS Chu Trọng Trang vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Sở Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho TS.BS Chu Trọng Trang - Nguyên PGĐ phụ trách Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ Trung tâm trong thời gian qua đã kiên trì vượt qua khó khăn, đoàn kết, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao Quyết định cho tân Giám đốc CDC - Chu Trọng Trang.


Chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Tân Giám đốc Trung tâm thời gian qua. Được biết, trong quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Tin tưởng giao nhiệm vụ mới cho Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: với uy tín, trách nhiệm của mình ông Chu Trọng Trang tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ khoa, phòng và cán bộ viên chức Trung tâm đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Trung tâm vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy trong phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng hoa, chúc mừng Giám đốc CDC.


Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cùng tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ giành hết tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với Ban Giám đốc Trung tâm không ngừng nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP