Thể thao

Ban tổ chức Olympic Paris dỡ bỏ 'lệnh cấm thân mật' và cấp 300.000 bao cao su miễn phí

Lệnh cấm thân mật đối với các vận động viên Olympic đã được dỡ bỏ tại Olympic Paris 2024, các nhà tổ chức đã cung cấp 300.000 bao cao su miễn phí trong làng.

Giường ngủ của vận động viên ở Olympic Paris 2024 có thể chịu được trọng lượng lên đến 250kg - Ảnh: Getty

Ba năm trước tại Tokyo, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, ban tổ chức Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ra lệnh cấm thân mật giữa các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nhưng giờ đây các vận động viên không phải tuân thủ những quy định đó ở Paris. Và để khuyến khích tình dục an toàn, 300.000 bao cao su sẽ được cung cấp miễn phí tại làng Olympic.

Số lượng này đủ để mỗi vận động viên có thể sử dụng 2 cái mỗi ngày trong suốt thời gian tham dự thi đấu ở sự kiện.

300.000 bao cao su sẽ được cung cấp miễn phí ở làng Olympic Paris 2024 - Ảnh: IOC

"Điều quan trọng là thể hiện sự thân thiện ở đây. Khi làm việc với ủy ban vận động viên, chúng tôi muốn tạo ra một số nơi mà các vận động viên cảm thấy rất nhiệt tình và thoải mái", giám đốc làng vận động viên Olympic Paris Laurent Michaud cho biết.

Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), khung giường ngủ của vận động viên ở Olympic Paris sẽ được làm từ bìa cứng. Chúng có thể chịu được trọng lượng tới 250kg - đồng nghĩa chịu được trọng lượng nhiều hơn một người.

Được biết làng Olympic Paris 2024 rộng bằng 70 sân bóng đá, trị giá 1,7 tỉ bảng Anh.

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP