Pháp luật

Vụ cô gái bị sát hại ở cửa hàng quần áo: Nghi phạm và nạn nhân yêu nhau đã lâu

Cơ quan công an xác định, nghi phạm Hiệp và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương khoảng 3 năm nay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại tại cửa hàng quần áo ở Bắc Ninh, chiều tối 17/10, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, quê tỉnh Thái Nguyên).

Hiệp và nạn nhân N.T.P. (SN 1996, cùng quê tỉnh Thái Nguyên) có mối quan hệ yêu đương khoảng 3 năm nay. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do mâu thuẫn tình cảm.

Nguồn tin cũng cho hay sau khi sát hại chị P., Hiệp đã điều khiển ô tô taxi lên cầu Thanh Trì rồi nhảy xuống sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội trong chiều 17/10

Hiệp được xác định bỏ lại ô tô và nhảy cầu Thanh Trì vào chiều 17/10

Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, chị P. bán hàng tại một cửa hàng quần áo trên phố Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lúc này, chị P. bất ngờ bị Hiệp dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Hà Nội truy tìm tung tích Hiệp trên sông Hồng.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP