Thế giới

Trúng số độc đắc, chàng trai mua tặng cha mẹ biệt thự gần 100 tỷ đồng

Với số tiền có được từ việc trúng số, nam thanh niên đã mua tặng cha mẹ mình ngôi biệt thự trị giá lên tới 97 tỷ đồng.

Tờ New York Post ngày 12/12 đưa tin Edwin Castro (30 tuổi), người trúng số 2,04 tỷ USD tại Mỹ đã mua cho cha mẹ mình ngôi biệt thự kiểu Nhật Bản tại thị trấn Altadena (bang California) trị giá 4 triệu USD (97 tỷ đồng).

Castro là người chiến thắng duy nhất của giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ USD vào tháng 11/2022. Danh tính của anh được công bố vào ngày 14/2/2023 tại một cuộc họp báo ở California, Mỹ.

Edwin Castro là người trúng số lớn nhất trong lịch sử thế giới. (Ảnh: Splash News).

Castro đã giành được giải độc đắc xổ số lớn nhất từ trước đến nay, bỏ xa kỷ lục 1,586 tỷ USD năm 2016, cũng thuộc về Powerball, theo Reuters. Theo công ty xổ số California, Castro đã chọn nhận luôn một lần tiền thưởng trị giá 997,6 triệu USD, sau khi trừ thuế, thay vì phương án nhận khoản tiền lớn hơn trong 29 năm.

Thông tin sau đó cho thấy thanh niên này chia sẻ may mắn của mình với gia đình và được người thân giúp quản lý khối tài sản "từ trên trời rơi xuống".

Cha mẹ của Castro trước đó sống cách ngôi biệt thự mới chỉ vài km. Castro đã nhờ em trai Jesse (27 tuổi), nhân viên ngân hàng, giúp quản lý khối tài sản khổng lồ có được hồi tháng 11 năm ngoái.

Một nguồn tin cho biết, 2 anh em không tiệc tùng, không đến các câu lạc bộ để tránh mọi ánh mắt tò mò. "Những hình ảnh hiếm hoi là cảnh anh ta bước ra từ văn phòng luật sư hoặc ngân hàng. Có lẽ họ chỉ muốn là những người bình thường, không thích gây sự chú ý", nguồn tin này cho biết.

Biệt thự Castro mua cho cha mẹ có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, tổng diện tích 430 m2 với khung cảnh nhìn quanh núi San Gabriel.

Castro là một kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Woodbury ở Burbank (California) và có lẽ bị thu hút bởi những nét độc đáo của ngôi biệt thự có mái kiểu Nhật và một hồ nước tĩnh lặng.

Ngôi biệt thự từng được rao giá 1,1 triệu USD hồi năm 2010, trước khi được bán cho gia đình Castro hồi tháng 3.

Sau khi trúng số, Castro đã mua 3 căn biệt thự ở California với tổng chi phí 76 triệu USD, trong đó có ngôi biệt thự 47 triệu USD mua hồi tháng 9.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP