Kinh tế

Trái na đấu giá 200 triệu đồng/quả có gì đặc biệt?

Trái na vừa được đấu giá hơn 200 triệu/quả là giống na dai trồng tại Chi Lăng, Lạng Sơn. Đây là giống na đặc sản có mùi vị đặc biệt, không phải loại na nào cũng có được.

Tại phiên chợ quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng (khai mạc ngày 19/8 tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), ban tổ chức đã đấu giá 8 quả na được 770 triệu đồng, trong đó có 2 quả na được bán hơn 200 triệu/quả. Ảmh: Nongnghiep

Đây là quả na dai được đấu giá cao nhất từ trước đến nay. Na được trồng tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Ảnh: Tapchicongthuong

Na Chi Lăng được người dân trồng xen kẽ trên những vách núi cao vút. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp, cây na tại đây phát triển khỏe mạnh và có mùi vị khá đặc biệt, không phải loại na nào cũng có được. Ảnh: Baodautu

Na Đồng Bành (Chi Lăng có múi dày thịt trắng ngần, xen lẫn hạt nhỏ màu đen nhánh. Ảnh: Facebook

Quả na tròn, mắt to, các kẽ trắng rộng, da có màu xanh non, cuống nhỏ. Ảnh: Facebook

Đặc biệt, na Đồng Bành nhanh chín nhưng không bị thâm vỏ và nát. Ảnh: Facebook

Những quả na Chi Lăng chín tự nhiên không ngâm thuốc có mùi thơm dịu, vị ngọt thanh. Ảnh: Facebook

Khoảng từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 hằng năm, vùng trồng na ở Chi Lăng vào mùa chín rộ. Ảnh: Facebook

Ngoài na dai, ban tổ chức cũng đấu giá thành công 1 trái na nở với số tiền lên tới 100 triệu đồng - mức giá cao chưa từng có. Ảnh: Vietnamnet

Na bở là giống na lâu đời có vỏ dày, cùi dày, vị ngọt thanh. Tuy nhiên trước kia, na bở từng bị “thất sủng” khiến nhiều nhà vườn phải chặt bỏ. Ảnh: Facebook

Thế nhưng vài năm gần đây, na bở bỗng nhiên trở thành hàng hot, được giới sành ăn lùng mua, giá vô cùng đắt đỏ, gấp 4-5 lần giá na dai. Ảnh: Facebook

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP