Trong tỉnh

TP Vinh 'bình thường mới' theo Chỉ thị 19 từ 0h sáng 24-9

Sau 38 ngày giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 nâng cao, TP Vinh sẽ chuyển trạng thái phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 từ 0h sáng 24-9.

Một góc trung tâm TP Vinh, Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 23-9, ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn hỏa tốc quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 đối với các xã, phường của TP Vinh từ 0h sáng 24-9, sau 38 ngày giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 nâng cao để phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định trên trừ các khu vực đang cách ly y tế gồm chung cư Hợp tác xã Trung Đô (phường Bến Thủy) và chung cư CT1A Handico 30 (phường Quang Trung). Đây là những khu vực xuất hiện ca COVID-19 chưa qua 14 ngày.

Từ ngày 13-9, sau khi chuyển sang Chỉ thị 15, TP Vinh xuất hiện các ca COVID-19 cộng đồng song chính quyền TP chỉ phong tỏa diện hẹp ở khu chung cư và tổ chức xét nghiệm RT-PCR. Những ngày qua, TP Vinh và nhiều địa phương ở Nghệ An không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND TP Vinh cho hay sau khi được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chuyển giãn cách sang Chỉ thị 19, TP sẽ ban hành các hướng dẫn cho người dân, đơn vị, các hộ kinh doanh được mở cửa và các hoạt động nơi công cộng đảm bảo nguyên tắc phòng dịch và bảo vệ thành quả chống dịch gần 40 ngày qua.

Hiện TP Vinh đã cho mở cửa lại 8 chợ truyền thống (tiểu thương đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19) để phục vụ lương thực, thực phẩm cho bà con.

Các chốt ra vào TP Vinh cũng được dỡ bỏ. Hiện chỉ còn 2 chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 để kiểm tra người dân ra, vào tỉnh Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An vừa cử 50 cán bộ y, bác sĩ, kỹ thuật viên từ 22 đơn vị y tế trong tỉnh vào hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đến nay, Nghệ An có 4 đoàn y, bác sĩ đang tham gia nhiệm vụ ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Đến nay Nghệ An đã tiêm được 460.410 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi, trong đó có hơn 81.000 người tiêm đủ 2 mũi và 379.331 người tiêm 1 mũi. Hiện các cơ sở y tế tại Nghệ An chỉ còn đang điều trị cho 114 bệnh nhân COVID-19.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP