![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: Reuters. |
“Tôi chưa bao giờ đưa ra tuyên bố như vậy. Những gì truyền thông đưa tin hoàn toàn sai sự thật”, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trả lời khi được hỏi về tin đồn ông có ý định từ chức.
Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin ông Ishiba sẽ tuyên bố từ chức trong tháng 8. Một nguồn tin thân cận với thủ tướng tiết lộ ông Ishiba trì hoãn rời ghế ngay sau cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7 nhằm ngăn chặn bất ổn chính trị. Theo kết quả, liên minh cầm quyền đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Công Minh đã đánh mất thế đa số tại Thượng viện.
Theo Reuters, kịch bản ông rời nhiệm sở khi nhậm chức sau chưa đầy một năm sẽ châm ngòi cho cuộc chiến kế nhiệm trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. LDP đang đối mặt với nhiều thách thức từ các đảng phái chính trị mới, đặc biệt phe cánh hữu, vốn làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri với đảng.
Đáng chú ý trong số này có đảng cực hữu “Nhật Bản trên hết” Sanseito. Sanseito giành chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu hôm 20/7, nâng số ghế tại Thượng viện từ 1 lên 14. Đảng thu hút cử tri với những cam kết hạn chế nhập cư, giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn do giá cả leo thang.
Nếu thủ tướng từ chức, người kế nhiệm ông Ishiba làm chủ tịch LDP sẽ điều hành đất nước trong bối cảnh đảng “lép vế” ở cả Thượng viện và Hạ viện. Dẫu vậy, ưu tiên trước mắt là LDP cần giành được sự ủng hộ từ đủ số nghị sĩ phe đối lập để phê chuẩn chức thủ tướng mới.
Tác giả: Trí Ân
Nguồn tin: znews.vn