Theo Heritage Daily, một "nghĩa địa quái vật" vừa lộ diện tại di chỉ Langmannersdorf ở bang Hạ Áo - Áo, nơi từng là một trại săn bắn 25.000 năm trước.
Phát hiện mới bao gồm những chiếc xương khổng lồ được chất thành 2 đống, chôn cách nhau chỉ 15 m.
Các nhà khảo cổ từ Viện Hàn lâm Khoa học Áo (ÖAW) đã xác định số xương này thuộc về loài quái vật to lớn của kỷ băng hà: Ma mút.
![]() |
"Nghĩa địa quái vật" được khai quật tại Áo - Ảnh: ÖAW |
Hai đống xương nói trên chứa hài cốt của ít nhất 5 con ma mút lớn, ngoài ra còn lẫn một số công cụ làm bằng đá và bằng ngà.
Các công cụ nói trên là bằng chứng cho thấy "nghĩa địa quái vật" này được tạo nên bởi hoạt động săn bắn, giết mổ ma mút của người tiền sử.
Các đầu giáo bằng ngà cho thấy những người thợ săn thời tiền sử không chỉ tiêu thụ thịt mà còn chế biến ngà ma mút tại chỗ.
Thông qua phân tích DNA, phân tích đồng vị và định tuổi thông qua đồng vị carbon phóng xạ, cũng như đối chiếu các mô hình cổ nhân khẩu học, các nhà khoa học đã tái tạo lát cắt lịch sử về khu trại săn bắn này.
Các phát hiện mang đến cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống của con người vào thời kỷ cực đại băng hà cuối cùng, một trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất mà tổ tiên của chúng ta đã trải qua.
“Việc chúng tôi tìm thấy không chỉ những bộ xương riêng lẻ ở đây mà còn là những khu vực được sử dụng nhiều, nơi nhiều loài động vật được chế biến, đã vượt quá mong đợi" - nhà nghiên cứu Marc Händel từ Viện Khảo cổ học Áo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Áo cho biết.
Các cuộc khai quật ở Langmannersdorf là một phần của dự án nghiên cứu MAMBA của châu Âu. Tên MAMBA của dự án vốn là chữ viết tắt của “Khám phá sự tích tụ xương voi ma mút ở Trung Âu”.
Quần thể ma mút đã dần suy giảm nghiêm trọng vào cuối kỷ băng hà để rồi biến mất mãi mãi.
Trong đó, sự bành trướng về dân số của loài người - đi kèm với hoạt động săn bắn quá mức - được cho là nguyên nhân lớn khiến loài quái vật này tuyệt chủng, bên cạnh những thay đổi lớn về môi trường.
Tác giả: Thu Anh
Nguồn tin: Báo Người Lao Động