Trong tỉnh

Nghi vấn biển thủ tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười: Tạm đình chỉ 2 nhân viên

Công an đang vào cuộc làm rõ 2 nhân viên của Đền ông Hoàng Mười lấy tiền công đức bỏ vào vỏ hộp bánh kẹo, đưa về cất ở phòng cá nhân.

Ngày 1/3, theo tin từ Văn phòng UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị đã có báo cáo cụ thể về nghi vấn "biển thủ" tiền công đức xảy ra tại Đền ông Hoàng Mười.

Theo đó, Ban quản lý di tích lịch sử đền ông Hoàng Mười có quy chế hoạt động gồm Ban quản lý; Tổ tác nghiệp; Tổ bảo vệ và Tổ phục vụ. Các ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các ban thờ bỏ vào két (thùng giọt dầu).

Đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Trong ca trực ngày 25/2 của Ban quản lý (gồm 16 người thuộc Ban quản lý, tổ tác nghiệp và tổ bảo vệ) tiến hành gom tiền công đức trên các ban thờ bỏ vào két (thùng giọt dầu). Tuy nhiên, có người đã lấy tiền bỏ vào vỏ hộp bánh kẹo rồi đưa ra cất ở phòng cá nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, huyện Hưng Nguyên lập đoàn xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời tạm đình chỉ công việc đối với 2 cá nhân liên quan (gồm 1 bảo vệ và 1 người thuộc tổ tác nghiệp của Đền ông Hoàng Mười).

Hình ảnh người đàn ông cầm tiền công đức. (Ảnh cắt từ clip)

Thời gian tới, huyện Hưng Nguyên sẽ lắp đặt thêm camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý, giám sát. Bổ sung các biển khuyến cáo du khách không đặt tiền trên các ban thờ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương xác minh, làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.

Trả lời VTC News, bà Hoàng Thị Hoài Thanh - Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền ông Hoàng Mười cho biết, hiện Công an đang vào cuộc nên chưa có kết luận là 2 cá nhân trên có "biển thủ" tiền công đức hay không. Chờ Công an điều tra, xác minh xong thì mới có thông tin chính thức.

Đền ông Hoàng Mười xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2002; Lễ hội được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019 và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận điểm Du lịch văn hóa tâm linh năm 2018.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP