![]() |
KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: CTV |
Nhiều "ông lớn" đổ bộ
Nghệ An nằm ở trung tâm Bắc Trung Bộ, có đường bờ biển dài, hệ thống giao thông phát triển, bao gồm đường bộ, đường sắt và cảng biển. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư như: miễn giảm thuế, hỗ trợ mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục hành chính…
Hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp cũng đang được Nghệ An đẩy mạnh đầu tư. Đặc biệt, các dự án lớn như tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, cảng biển và sân bay quốc tế Vinh cũng đã và đang được triển khai.
Nghệ An cũng đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Điển hình, vào ngày 12/3 vừa qua, tại Singapore, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo đó, dự án VSIP Nghệ An 3 có diện tích khoảng 181,12 ha, với tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 199 tỷ đồng; vốn huy động hơn 832,2 tỷ đồng; vốn khác hơn 293,7 tỷ đồng.
Tập đoàn VSIP đến với Nghệ An và đầu tư dự án đầu tiên vào năm 2015. Tính đến nay, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã đầu tư 4 dự án tại Nghệ An, bao gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng KCN và 1 dự án nhà ở trong Khu đô thị và dịch vụ với tổng vốn đăng ký hơn 570 triệu USD. Các KCN do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 65.000 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD.
Tổng vốn FDI tại các KCN của VSIP Nghệ An hơn 3,12 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 53,1% tổng vốn FDI của cả tỉnh. Trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD. Singapore đứng thứ 7 về số dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn trong 14 quốc gia đầu tư vào tỉnh Nghệ An.
Trước đó, vào cuối năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận Mega TextileSingapore Private Limited là nhà đầu tư thực hiện dự án Mega Textile - Viet Nam. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 51,18ha, tại khu công nghiệp Thọ Lộc (Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2), xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Đây là dự án FDI có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay ở Nghệ An, với tổng vốn đầu tư hơn 14.775,9 tỷ đồng (tương đương 590 triệu USD).
Việc nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như: VSIP, WHA hay nhiều nhà đầu tư thứ cấp như Mega TextileSingapore Private Limited “rót” hàng trăm triệu USD vào Nghệ An đã chứng minh môi trường đầu tư của Nghệ An đang rất hấp dẫn.
Đến nay, Nghệ An đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như: Goertek; Luxshare - ICT, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong, Sunny, YoungJin…
![]() |
Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đã đầu tư gần 300 triệu USD vào khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh: Văn Dũng. |
Điểm cộng từ nguồn nhân lực
Nghệ An có lực lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và đang nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua các chương trình đào tạo nghề và hợp tác với các doanh nghiệp.
Trao đổi với Nhadautu.vn về vấn đề này, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho hay, việc dòng vốn FDI liên tục chảy vào tỉnh Nghệ An, nhất là trong 3 năm trở lại đây, khi các dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện, sản xuất linh kiện ô tô, năng lượng xanh đã bắt đầu đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng lao động từ đó cũng tang cao; một số dự án sử dụng nhiều lao động đã bắt đầu khó khăn trong công tác tuyển dụng ngay từ đầu năm, kể cả lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, cán bộ quản lý các cấp.
Theo ông Lê Tiến Trị, với lợi thế sẵn có của tỉnh Nghệ An là nguồn nhân lực dồi dào, dân số trẻ nên dễ dàng tiếp nhận các công nghệ mới, kỹ năng ngoại ngữ; số lao động có nhu cầu được giải quyết việc làm hằng năm cao (mỗi năm có khoảng 60 đến 70.000 người); mức lương tối thiểu vùng của TP. Vinh và các huyện lân cận tăng lên vùng II kể từ năm 2019; thu nhập bình quân của người lao động, nhất là trong các khu công nghiệp đã tăng lên đáng kể (mức thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong KCN, KKT Đông Nam đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng); tỉnh Nghệ An có hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (6 trường Đại học, 11 trường cao đẳng, 70 trường trung cấp và cơ sở đào tạo nghề).
"Ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng các chính sách hấp dẫn, nguồn lao động vẫn luôn là điểm cộng đối với môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An" ông Lê Tiến Trị nói và cho biết, hiện các Trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có sự thay đổi và đào tạo theo xu hướng của thị trường lao động, đào tạo theo các đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
Ông Lê Tiến Trị cho rằng, thị trường hàng hóa, thị trường lao động... đã là "thị trường" thì khi có "cầu", chắc chắn phải có "cung". Như chúng ta biết, chu kỳ đào tạo lao động chất lượng cao tương đương với thời gian thực hiện đầu tư, xây dựng dự án. Nếu ngay từ khi bắt đầu thực hiện đầu tư xây dựng dự án, sự phối hợp giữa nhà trường với nhà đầu tư kịp thời để cùng hợp tác, lập kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng đúng, sát nhu cầu thực tiễn của dự án ngay khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc thiếu nguồn lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao không còn là vấn đề khó khăn của các nhà đầu tư.
Thị trường đầu tư tại Nghệ An đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Với tiềm năng lớn và chính sách hỗ trợ tích cực, Nghệ An hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để tận dụng tối đa cơ hội này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc phát triển môi trường đầu tư bền vững. |
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: nhadautu.vn