Vừa qua, Báo Đại Biểu Nhân nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty CP Xi măng Sông Lam đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Theo đó, nhiều năm nay đơn vị này không có mỏ đất để phục vụ công việc. Một số lượng lớn đất được nhà máy mua từ nguồn đất ngoài.
![]() |
Công ty CP Xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An |
Theo quan sát của PV, tại nhà máy Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 (địa chỉ xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn), hàng ngày có rất nhiều xe ùn ùn chở đất vào. Số lượng lớn đất này được tập trung trong khuôn viên nhà máy để phục vụ công việc riêng.
Theo Giám đốc điều hành Hoàng Mạnh Khởi thì số đất này dùng để hoàn lưu mỏ, trồng cây...
Về việc tại sao nhiều năm nay phía Công ty không có mỏ đất nhưng vẫn hoạt động, giám đốc điều hành Hoàng Mạnh Khởi cho biết, phía đơn vị có mỏ đất ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.
Qua tìm hiểu, thực tế mỏ đất này chưa có giấy phép và chưa hoạt động. Số đất hàng ngày Công ty đều mua ngoài.
"Ngày xưa công ty có mỏ nhưng đã hết phép, giờ xin phép mỏ mới nhưng chưa hoàn thành nên phải mua đất ngoài. Việc Công ty mua đất có hóa đơn rõ ràng và không sai pháp luật", ông Khởi cho biết.
![]() |
Hàng nghìn m3 khối đất được Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 mua để phục vụ hoàn lưu mỏ và trồng cây |
Trước đó, Theo Kết luận Thanh tra số 3377/KLTTr-ĐCKS, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 (trụ sở tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có 2 giấy phép khai thác khoáng sản cho phép khai thác đá vôi xi măng và đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Bắc Kim Nhan, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tổng diện tích là 18ha.
Qua thanh tra, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phát hiện doanh nghiệp này chưa hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản sau khi có sự thay đổi tên tổ chức khai thác khoáng sản theo quy định. Thiết kế mỏ đá vôi Bắc Kim Nhan lập, phê duyệt có một số nội dung chưa phù hợp với giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.
Qua kiểm tra cho thấy, thực tế sản lượng khai thác so với công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản đối với khai thác đá vôi nguyên liệu trong các năm 2016, 2017, 2018 của Công ty đều đã vượt công suất khai thác cho phép lần lượt là 528,4%, 467,89% và 477,80%.
Ngoài ra, Công ty còn khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường để sử dụng quá trình xây dựng nhà máy xi măng mới. Tuy nhiên, việc khai thác này chưa đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đối với UBND tỉnh Nghệ An.
Khối lượng đá vôi đã bị khai thác làm vật liệu xây dựng có khối lượng như sau: Năm 2016 là hơn 220m3; năm 2017 hơn 238m3; năm 2018 hơn 37 m3... Tại thời điểm thanh tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một số vị trí khai thác có chiều cao, tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng khai thác đã vượt mức so với tính toán trong thiết kế khai thác đã được phê duyệt...
![]() |
Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 thuộc tập đoàn The Vissai |
Đoàn kiểm tra còn phát hiện trong 2 giấy phép khai thác khoáng sản, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 chưa hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản khi có sự thay đổi tên tổ chức khai thác khoáng sản theo quy định. Cụ thể, ngày 29.6.2016, Công ty có Văn bản số 192/BC-XMSL2 gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị cho phép đổi tên trong giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi và mỏ sét xi măng Bắc Kim Nhan, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn.
Sau đó, phía Công ty này hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin nâng công suất để trình xin cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.
Bên cạnh đó, vấn đề an toàn lao động đang là câu hỏi lớn tại Nhà máy xi măng Sông Lam. Vào khoảng 14h ngày 24.1.2025, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 3 công nhân tại Nhà máy xi măng Sông Lam 2. Cả 3 nạn nhân được xác nhận là người ở xã Phúc Sơn và xã Hoa Sơn.
![]() |
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 nơi xảy ra sự việc khiến 3 công nhân tử vong |
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, có 6 công nhân đang dọn dẹp và bảo trì thiết bị bên trong lò đốt thì các mảng bê tông rơi xuống và dẫn đến vụ việc đau lòng nói trên.
Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Anh Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra vụ việc, giải quyết sự cố công trình, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 tập trung phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật.
Phía Công ty đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Cụ thể, Nhà máy xi măng Sông Lam đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho các gia đình gặp nạn.
Theo cơ quan chức năng, vụ việc này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh
Nguồn tin: daibieunhandan.vn