Pháp luật

Khống chế tên cướp hơn 1,7 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đồng Tháp

Trần Thanh Luân (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) do thiếu nợ đã nảy sinh ý định cướp tiền ở ngân hàng và bị bắt giữ ngay khi gây án.

Tối 15/11, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ Trần Thanh Luân (SN 1997, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chân dung nghi phạm.

Theo cơ quan điều tra, 16h45’ ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Trường Giang, cán bộ Công an phường 2 trong lúc đi địa bàn phát thư mời cấp CCCD tại khu vực chợ thực phẩm thuộc khóm 1, đã nhận được điện thoại của chị Lương Trúc Mai (SN 1978), Trưởng phòng giao dịch ngân hàng Sacombank chi nhánh Sa Đéc, báo tin ngân hàng bị cướp.

Đồng chí Giang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời báo cáo Công an thành phố cử lực lượng đến hiện trường bắt giữ Luân.

Qua làm việc ban đầu, Luân khai nhận do vay tiền của công ty tài chính từ năm 2018 đến nay với tổng số tiền 50 triệu đồng và vay của một người tên Tâm ở gần siêu thị Co.op mart Sa Đéc với số tiền 15 triệu đồng.

Luân cùng tang vật.

Luân không có khả năng chi trả nên cách đây hai ngày đã đi mua bật lửa hình cây súng và một số đồ dùng để chế tạo bom giả, làm phương tiện gây án. Chiều 15/11, Luân đón xe buýt Phương Trang đi từ xã Tân Khánh Đông đến trạm trước chợ thực phẩm (gần ngân hàng Sacombank) thì xuống xe đi vào ngân hàng giả vờ giao dịch, chuyển tiền.

Luân thấy vắng khách, đã dùng súng và bom tự chế khống chế yêu cầu các nhân viên ngân hàng ngồi im, đồng thời đưa ba lô yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô.

Lúc này, các nhân viên ngân hàng đã bỏ vào ba lô 1,75 tỷ đồng thì lực lượng Công an kịp thời đến hiện trường khống chế, bắt giữ Luân.

Qua xác minh, Luân chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan điều tra đã thu giữ bật lửa hình khẩu súng, kích nổ, cục giấy và mũ giống bom tự chế, ba lô màu xanh và số tiền 1,75 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP