Trong tỉnh

Chạy sai lịch trình, xe khách bị phạt gần 12 triệu đồng

Chạy sai lịch trình, không đón trả khách đúng nơi quy định nhà xe Quốc Tuấn bị lực lượng chức năng xử phạt gần 12 triệu đồng.

Nhà xe Quốc Tuấn chạy sai lịch trình bị xử phạt gần 12 triệu đồng

Thời gian vừa qua, tình trạng xe khách không có tuyến vào TP.Vinh (Nghệ An) vẫn lẫn trốn vào nội thành để đón trả khách gây mất trật tự ATGT, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe đón trả khách tại bến.

Ngày 22/6, sau khi nhận được phản ánh về việc nhà xe Quốc Tuấn chạy tuyến Hà Tĩnh – Hải Phòng không chạy đúng hành trình vận tải, Đội Thanh tra giao thông KV1 (Thanh tra Sở GTVT Nghệ An) phối hợp với công an TP. Vinh tuần tra kiểm soát tại bến xe Bắc Vinh “đón lõng” chiếc xe ô tô khách mang BKS: 15B-042.83 đang lưu thông trên đường Thăng Long để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã trích xuất camera giám sát hành trình của chiếc xe khách BKS: 15B-042.83, đối chiếu với lịch trình chạy xe thì phát hiện chiếc xe này không thực hiện đúng nội dung đã đăng ký về hành trình chạy xe, dừng đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định. Với lỗi trên, lực lượng thanh tra đã lập biên bản xử phạt chủ xe và lái xe 11,7 triệu đồng, đồng thời, tước GPLX 2 tháng, tạm giữ kiểm định, phù hiệu.

Tài xế Vũ Hữu Quang (nhà xe Quốc Tuấn) cho rằng do mới vào công ty làm việc, chưa quen đường có chạy vào đường cấm, chạy không đúng hành trình

Khi bị lực lượng thanh tra xử phạt, tài xế Vũ Hữu Quang (nhà xe Quốc Tuấn) phân bua, “mình mới vào công ty làm việc, đây là lần thứ 2 mình chạy xe từ Hà Tĩnh – Hải Phòng. Do chưa quen đường nên mình có chạy vào đường cấm, chạy không đúng hành trình”.

Chiều 22/6, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông có rất nhiều xe khách của các nhà xe như Khánh Đằng, Quốc Tuấn, Mạnh Hà chạy vòng vo khắp TP.Vinh. Chỉ cần thấy khách đứng chờ bên đường là các phụ xe sẵn sàng lao xuống kéo khách lên gây náo loạn cả đoạn đường, tiềm ẩn TNGT.

Ông Trần Công Thành, Tổ trưởng Tổ TTKS, Đội Thanh tra giao thông KV1, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Thời gian sau dịch Covid 19, lượng khách đi lại giảm, để kích cầu, rất nhiều hãng xe bất chấp nguy hiểm đỗ, dừng đón khách ở các cây xăng, gần bến xe buýt gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều xe khách ở các tỉnh khác lưu thông qua địa bàn nhưng vào đón, trả khách không đúng luồng, tuyến, lộ trình đã đăng ký. Trước thực trạng đó, lực lượng thanh tra đã phối hợp với CSGT, bến xe Bắc Vinh thường xuyên kiểm tra xử lý xe dù, bến cóc, xe chạy không đúng lịch trình, xe bắt khách dọc đường...và kiên quyết xử lý nghiêm.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: Thực trạng các nhà xe bỏ bến chạy dù, chạy sai lịch trình, đón trả khách không đúng nơi quy định như nhà xe Khánh Đằng (chạy tuyến Nam Định – Hà Tĩnh- Quảng Bình), Quốc Tuấn (chạy tuyến Hà Tĩnh – Hải Phòng), Mạnh Hà (Hà Tĩnh – Thái Nguyên) …vẫn còn nhiều.

Trước đây, bến cũng đã nhiều lần chụp ảnh, quay phim gửi kiến nghị lên công ty để phản ánh lên Sở GTVT Nghệ An. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Việc các nhà xe đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất ATGT, tạo sự cạnh tranh không công bằng với các nhà xe đón trả khách tại bến.

“Nếu lực lượng chức năng không xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe dừng đón khách không đúng quy định, xe núp bóng hợp đồng vận tải thì các nhà xe vào bến rất khó tồn tại”, ông Sỹ nói.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP