Trong tỉnh

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép gần 200 viên ma túy tổng hợp

Công an TX Thái Hòa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An và công an huyện Quỳ Hợp đã bắt đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 198 viên ma túy tổng hợp.

Thời gian vừa qua, phát hiện có đối tượng thường xuất hiện khả nghi trên địa bàn, công an phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đã tiến hành theo dõi, thu thập thông tin và xác định: đối tượng là Phan Xuân Thiệu, SN 1962, trú tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Đối tượng cầm đầu một tụ điểm ma túy mới nổi, chuyên cung cấp “hàng” cho các con nghiện ở địa bàn huyện Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu…Đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm và luôn có ít nhất 2 người cảnh giới với hung khí nguy hiểm.

Các tang vật thu được tại phòng số 68 nhà nghỉ Hàng Dừa, xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Vào lúc 13h10’ ngày 27/12/2019 tại nhà nghỉ Hàng Dừa, thuộc xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, công an phường Quang Tiến phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh cùng sự hỗ trợ của công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang đối tượng Phan Xuân Thiệu và Nguyễn Thị Huệ - SN 1991, trú tại xóm 14, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy, thu 198 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) và 2,81gam heroin.

Lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa và lãnh đạo phường Quang Tiến trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ công an phường Quang Tiến.

Trước đó, vào ngày 16/12/2019, tại địa bàn khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, Công an phường cũng đã bắt quả tang các đối tượng Chu Quang Vĩnh, SN 1984, trú tại xóm Hưng Phú, xã Tây Hiếu và Nguyễn Quốc Dũng, SN 1982, trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 3,4gam heroin.

Tác giả: Đàm Thủy

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP