Thế giới

30 người thiệt mạng do mưa lũ tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Mưa lớn và lũ lụt đã khiến 30 người ở Bắc Kinh thiệt mạng. Chủ tịch Tập Trung Quốc Cận Bình tối qua (29/7) đã phải ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu dốc toàn lực bảo vệ tính mạng của người dân.

Theo số liệu mới nhất vừa công bố sáng 29/7, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, 30 người đã thiệt mạng tại Bắc Kinh do thảm họa mưa lớn và lũ lụt, trong đó có 28 người ở Mật Vân và 2 người ở Diên Khánh. Tổng cộng 80.332 người dân tại Bắc Kinh đã phải di dời, trong đó 3 quận có số lượng người di dời lớn nhất là Mật Vân, Hoài Nhu và Phòng Sơn.

Cũng theo CCTV, trong đợt mưa lớn này, tính đến 24h ngày 28/7, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh là 165,9 mm, trong đó lượng mưa lớn nhất tại Mật Vân lên tới 543,4 mm. Mưa lớn cực đoan liên tục đã gây ra những thảm họa lớn tại đây.

Nước lũ tại một đoạn sông ở làng Tây Trang Tử thuộc quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 27/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, tối 28/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lần đầu tiên tiết lộ mưa lớn và lũ lụt ở quận Mật Vân, Bắc Kinh gây thương vong nặng nề.

Trong chỉ thị quan trọng do Tân Hoa xã đăng tải tối cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết, những ngày gần đây, miền Đông, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc liên tục xảy ra mưa lớn, gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất, dẫn đến thương vong và thiệt hại tài sản nặng nề ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm, Sơn Đông...

Ngày 28/7, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ người dân sơ tán khỏi một ngôi làng ở quận Mật Vân, Bắc Kinh. Ảnh: Chinanews

Ông yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, dốc toàn lực tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích hoặc bị mắc kẹt, kiên quyết di dời và tái định cư những người bị nguy hiểm, giảm thiểu tối đa thương vong.

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quốc gia Trung Quốc hướng dẫn các khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị và ứng phó với mưa lớn và lũ lụt, tăng cường giám sát và cảnh báo sớm về thời tiết cực đoan, tăng cường kiểm tra các sông, hồ chứa và đê điều để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, tiến hành kiểm tra nguy cơ ngập úng đô thị, nhanh chóng di dời người dân ở những vùng nguy hiểm, đảm bảo hiệu quả an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chiều và tối ngày 28/7, Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng cấp và triển khai ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 3 đối với Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, đồng thời triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão tại Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang.

43.000 kiện vật tư cứu trợ thiên tai, gồm giường gấp, chăn, đèn chiếu sáng... đã được Trung Quốc phân bổ thêm cho các khu vực chịu thiên tai nặng nề ở Bắc Kinh và Hà Bắc. Toàn bộ các tuyến đường sắt ở ngoại ô Bắc Kinh đã phải dừng hoạt động trong ngày 29/7.

Trong ngày 28/7, Bắc Kinh đã đồng loạt nâng cảnh báo mưa lớn và lũ lụt lên màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.

Cũng trong ngày 28/7, chính phủ nước này đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ (6,97 triệu USD) từ ngân sách trung ương hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp tại tỉnh Hà Bắc liền kề Bắc Kinh sau những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP