Pháp luật

Vụ chồng chém chết vợ trong rẫy: Nghi mâu thuẫn từ việc chồng quan hệ bất chính với con riêng của vợ

Phát hiện chồng có quan hệ bất chính với con gái riêng mới 14 tuổi, người phụ nữ đe dọa sẽ trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi sự việc chưa được pháp luật can thiệp, chị bị người chồng sát hại trong rẫy cà phê.

Sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự sát

Ngày 21/5, trao đổi với PV, ông Lò Đức Anh, Trưởng thôn 1, xã Rô men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi can Đinh Văn Xuân, 46 tuổi, ngụ thôn 1, xã Rô Men, nghi can sát hại vợ là chị Cao Thị N., 42 tuổi, ngụ cùng địa chỉ đã hồi phục sức khỏe sau khi tự sát bằng thuốc trừ sâu.

Trước đó, Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng Công an huyện Đam Rông xác nhận, vụ việc chồng sát hại vợ khiến một phụ nữ tử vong xảy ra tại địa phương. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 18/5 tại xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Xuân cùng vợ vào làm rẫy cà phê có căn nhà cấp 4 của gia đình ở xã Liêng S'rônh.

Hiện trường vụ Xuân giết vợ nghi mâu thuẫn từ việc người này quan hệ bất chính với con riêng của vợ.

Tại đây, do mâu thuẫn từ trước, hai vợ chồng Xuân tiếp tục cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc này, Xuân sử dụng dao chém một nhát trúng vào phần phía sau đầu của chị N.. Nhát chém mạnh khiến chị N. bị thương nặng, gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Xuân rời khỏi hiện trường trở về nhà uống thuốc trừ sâu tự sát.

Phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa Xuân đến bệnh viện cấp cứu. Theo người dân địa phương, ban đầu, Xuân được đưa vào cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Đam Rông. Tuy nhiên, do nhiễm độc nặng, đối tượng này được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chữa trị.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Anh cho biết, vụ việc khiến người dân trong thôn hoang mang và hết sức bất ngờ. Bởi trước đó, đời sống vợ chồng giữa Xuân và vợ hết sức êm đềm. Hàng xóm chưa bao giờ ghi nhận việc vợ chồng Xuân xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

"Cả Xuân và vợ đều đã đứt gãy hôn nhân trước đó và đã có con riêng. Hai người gặp nhau và sống chung như vợ chồng nhiều năm nay, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tuy vậy, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chúng tôi chưa ghi nhận việc 2 người to tiếng với nhau. Việc Xuân ra tay sát hại vợ khiến người dân trong thôn hết sức bất ngờ", vị Trưởng thôn 1, xã Rô Men nói.

Chồng quan hệ bất chính với con riêng của vợ!?

Theo tìm hiểu của PV, Xuân và vợ không thuộc diện gia đình có kinh tế khó khăn tại địa phương. Cả hai có diện tích đất canh tác khá rộng trồng cà phê và sầu riêng đã cho thu hoạch. Ngoài ra, 2 vợ chồng còn hành nghề giết mổ heo, bò để bán thịt rong tại địa phương.

Do đó, việc Xuân và vợ xảy ra mâu thuẫn đến mức Xuân ra tay sát hại vợ khiến người dân khó hiểu, tò mò. Trao đổi với PV, ông Anh cho biết, theo ghi nhận của ông, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể xuất phát từ việc chị N. phát hiện Xuân có quan hệ bất chính với con gái riêng mới 14 tuổi của mình.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nơi Xuân đang được điều trị sau khi uống thuốc trừ sâu tự sát.

"Người thân của chị N. cho biết, chị này phát hiện chồng có quan hệ bất chính với cô con gái của mình là L.T.H. (SN 2005) từ 1 năm trước. Nhưng vì một lý do nào đó, chị không thông tin sự việc ra ngoài. Trước ngày xảy vụ việc, chị N. lại phát hiện Xuân và con gái vẫn qua lại nên nói sẽ báo công an. Có thể, sự việc này khiến đôi bên mâu thuẫn dẫn đến án mạng", ông Anh cho biết thêm.

Thông tin trên cũng được một số người dân là hàng xóm của gia đình Xuân xác nhận. Chị L.T.N.K., 40 tuổi, ngụ thôn 1, xã Rô Men cho biết, sự việc Xuân và con gái riêng của vợ quan hệ bất chính với nhau vỡ lở cách đây ít hôm.

"Tôi nghe nói, chị N. còn báo công an đến bắt Xuân khi nghe tin chồng và con gái đang ở trong nhà nghỉ. Trước đó, chị N. cũng nói với Xuân rằng sẽ tố cáo việc người này "ăn nằm" với con gái chưa đủ 18 tuổi của mình. Sự việc khiến 2 vợ chồng lục đục", chị K. nói.

Được biết, ngoài con riêng, Xuân và người phụ nữ xấu số trên có với nhau 2 người con chung còn nhỏ tuổi. Ông Anh nói: "Hai cháu còn rất bé mà đã rơi vào bi kịch. Hôm tổ chức đám tang cho chị N. tôi cũng có mặt và chứng kiến cảnh thương tâm khi 2 cháu bé đeo tang mẹ".

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Lâm Đồng ,tự tử ,sát hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP