Pháp luật

TP.HCM: Gã thanh niên giật túi xách khiến nữ công nhân chấn thương sọ não và thương tích gần 90%

Nữ công nhân mang túi xách đi xe máy trên đường thì bị gã thanh niên áp sát cướp giật. Do hoảng loạn nên nạn nhân té ngã dẫn tới chấn thương sọ não, thương tích gần 90%.

Ngày 25/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Phạm Thế Quang (21 tuổi, ngụ quận 8) về tội "Cướp giật tài sản".

Quang lúc bị bắt

Theo điều tra, sáng 30/3, Quang điều khiển xe máy hiệu Honda Wave mang BKS: 53V8-5621 lưu thông trên các tuyến đường quận Bình Tân, TP.HCM để kiếm "con mồi". Khi đi tới bãi đất trống đường 34, phường Bình Trị Đông B thì phát hiện chị H.T.T. (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là công nhân) đeo túi xách chứa 581 ngàn đồng, ĐTDĐ cùng một số giấy tờ đi xe máy trên đường.

Lúc này, Quang áp sát cướp giật túi xách của nữ công nhân nhưng không được nên tăng ga bỏ chạy. Về phần chị T., do hoảng loạn nên té ngã xuống đường bị thương tích nặng. Người dân đưa chị T. đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an. Chị T. bị chấn thương sọ não và thương tích gần 90%.

Tang vật vụ án

Quang sau đó đi xe về gửi cho 1 người bạn ở quận 6. Ít ngày sau, Quang lấy xe bán cho 1 người khác để nhằm che giấu hành vi. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Quang là nghi phạm nên truy xét bắt giữ và thu hồi xe máy gây án của đối tượng.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP