Mới đây, quản lý nhân sự tại một công ty công nghệ ở Thượng Hải vừa bị tuyên án 10 năm 2 tháng tù giam. Người này bị phát hiện tạo ra 22 nhân viên giả để chiếm đoạt hơn 16 triệu nhân dân tệ (khoảng 56,4 tỷ đồng) tiền lương trong suốt 8 năm qua.
Theo luật về truy tố các tội phạm liên quan đến chức vụ trong doanh nghiệp, do Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Minhang, Thượng Hải công bố, vụ án này được xác định là một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất trong năm 2024.
![]() |
Vụ lừa đảo gây sốc tại Trung Quốc. |
Theo đó, Yang là quản lý nhân sự của công ty từ năm 2014, đã bị phát hiện lợi dụng lỗ hổng trong quy trình chi trả lương. Trong vai trò của mình, Yang chịu trách nhiệm tuyển dụng và sa thải nhân viên nhưng không có ai giám sát trực tiếp quy trình này. Nhận thấy điều đó, Yang đã tạo ra hàng loạt nhân viên ảo, với những cái tên như Xiao Sun và Xiao Li, cùng với tài khoản ngân hàng giả. Lương hằng tháng của những nhân viên ảo này đã được chuyển thẳng vào tay Yang.
Hệ thống gian lận này hoạt động trót lọt suốt 8 năm, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 triệu nhân dân tệ.
Vụ lừa đảo chỉ bị phanh phui vào cuối năm 2022, khi bộ phận tài chính phát hiện Xiao Sun, một nhân viên có hồ sơ chuyên cần hoàn hảo suốt 6 tháng nhưng không ai trong công ty từng gặp mặt hay biết người này là ai.
Cuộc điều tra nội bộ nhanh chóng lần ra dấu vết của Yang. Đối mặt với bằng chứng rõ ràng, Yang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.
Sau khi bị phát hiện, Yang đã hoàn trả 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng), gia đình anh ta cũng góp thêm 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, số tiền thu hồi chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số tiền đã bị chiếm đoạt.
Tòa án kết tội Yang 10 năm 2 tháng tù giam, tước quyền công dân trong 1 năm, đồng thời phạt tiền vì tội tham ô.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho nhiều doanh nghiệp về các lỗ hổng trong quản lý nhân sự và tài chính, đặc biệt là trong các công ty có quy mô lớn.
Tác giả: Phan Hằng - Odditycentral
Nguồn tin: nguoiduatin.vn