Thể thao

HLV Park Hang-seo nói gì về chuyện gia hạn hợp đồng với VFF?

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ Newsis, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan tới ông và bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Park đã chia sẻ về tương lai của ông với bóng đá Việt Nam khi hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào đầu năm 2023.

HLV Park Hang-seo còn hợp đồng với VFF tới tháng 1/2023

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về việc gia hạn hợp đồng vào thời điểm 3 tháng trước khi hết hợp đồng. Tôi tin rằng ông Lee (người đại diện) sẽ lo liệu mọi thứ”, ông Park nói.

Trước đó, có nguồn tin cho rằng ông Park có khả năng sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, tại AFF Cup 2022, mục tiêu của ông và học trò là vào tới bán kết.

“Tôi rất muốn làm lại vì giải gần nhất đã không thể lọt vào trận chung kết. Lần này, mục tiêu của tôi là lọt vào trận chung kết”, nhà cầm quân sinh năm 1957 nói.

Trả lời câu hỏi về việc có kế hoạch về Hàn Quốc cầm quân, ông Park cho hay ông không có ý định này bởi xứ kim chi đang có nhiều HLV trẻ tài năng. Dù vậy, nếu được mời làm cố vấn, ông sẽ cân nhắc.

Kể từ cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt cả U23 Việt Nam lẫn ĐTQG Việt Nam.

Mới đây, sau SEA Games 31, ông Park đã nhường lại vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam cho HLV Gong Oh-kyun.

Tại giải U23 châu Á, ông Gong và học trò vào tứ kết trước khi để thua Ả Rập Xê Út - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Theo đánh giá của ông Park, người đàn em đồng hương đã làm tốt công việc của mình.

“Không biết kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam như thế nào, nhưng cá nhân tôi nghĩ với 1 trận thắng và 2 trận hòa để vượt qua vòng bảng thì HLV Gong Oh-kyun đã làm rất tốt ở giải đấu đầu tiên của mình”.

Còn ở cấp độ ĐTQG, vị thuyền trưởng Hàn Quốc tin rằng tuyển Việt Nam đã có đẳng cấp nhất định nhưng còn nhiều điều cần cải thiện.

“Ở Đông Nam Á, tôi nghĩ chúng tôi đang ở một đẳng cấp nhất định, các cầu thủ đã tự tin và có thể lực tốt hơn.

Đó là nhờ sự chỉ dẫn tốt của các huấn luyện viên thể lực, thể chất và chiều cao của các cầu thủ cũng đã cải thiện hơn so với khi mới vào nghề. Nhưng nhìn chung, vẫn còn thiếu rất nhiều”.

Dù bóng đá Việt Nam phát triển nhanh trong thời gian qua nhưng các cầu thủ khi ra nước ngoài đều chưa thành công, bao gồm cả một số cái tên thi đấu ở Hàn Quốc.

Ông Park kể học trò của ông nói việc thích nghi với nền bóng đá đòi hỏi thể lực và sức chiến đầu cao không hề đơn giản.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP