Pháp luật

Đâm chết bạn gái vì bị chê nghèo, ít học

Bị bạn gái chê nghèo và ít học trong khi cự cãi, Linh liền dùng dao đâm chết người mình yêu.

Theo kết quả điều tra, gần đây Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Q.7) và Nguyễn Thị Thùy T (21 tuổi, ngụ Q.7) xảy ra mâu thuẫn. Sự cố ban đầu này đã dẫn tới án mạng nghiêm trọng.

Tối 27/8, chị T đến chỗ làm của Linh, là 1 quán ăn ở P.Phú Thuận, Q.7 để nói chuyện.

Nghi can Nguyễn Văn Hoài Linh

Lời qua tiếng lại căng thẳng, Linh đã tát khiến T phải bỏ chạy vào phía trong quán. Song, y vẫn cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến bạn gái gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau đó, Linh bị người dân bắt giữ, giao cho công an xử lý. Y khai nhận đã dùng dao đâm chết bạn gái vì bị chính người mình yêu xúc phạm là ít học, không tiền.

Công an Q.7, TP.HCM hiện đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Hoài Linh cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP