Pháp luật

Công an đột kích căn nhà ở Bình Dương, nhóm đối tượng dùng súng bắn trả

Khi lực lượng công an áp sát, phát hiện trinh sát theo dõi, các đối tượng trong nhà khoá cửa và lấy súng bắn.

Ngày 16/12, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý và vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, vào lúc 16h ngày 15/12, lực lượng Công an TX.Bến Cát bất ngờ đột kích vào căn nhà số 51 đường NB2A, khu phố 3, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, do đối tượng Trương Minh Toàn (SN 1987, ngụ Trà Vinh, từng có 1 tiền án) thuê để ở.

Vũ khí và ma tuý công an thu giữ tại nơi ở của Toàn - Ảnh CABC.

Căn nhà có 2 lớp cửa kiên cố, luôn trong tình trạng đóng cửa và được che kín. Phía trước nhà có gắn camera quan sát, chuông báo động. Khi lực lượng Công an áp sát, phát hiện trinh sát theo dõi, các đối tượng trong nhà khoá cửa trong và lấy súng bắn về phía lực lượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành nổ súng chỉ thiên, bắn phá cửa tiến vào trong, các đối tượng dùng mã tấu chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ súng và nhiều hung khí.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an - Ảnh CABC.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, công an thu giữ 36 gói nylon hàn kín chứa chất tinh thể màu trắng; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 93 đoạn ống thủy tinh hình tròn; 2 cân điện tử; 1 súng có đầy đủ các bộ phận búa đập, kim khai hỏa, cò súng, hộp tiếp đạn cùng 4 viên đạn (1 viên đã lên nòng và 3 viên trong hộp tiếp đạn); 3 xe mô tô cùng các tang vật có liên quan.

Trước đó cùng ngày, lực lượng trinh sát ma túy đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ 3 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá mua tại số nhà 51, đang xác định khối lượng).

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP