Pháp luật

Chân dung kẻ cầm đầu đường dây sản xuất hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả

Trần Văn Miên đang cai nghiện tại TP HCM thì bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Chiều 22-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Miên là người cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả với tổng số lên đến 1,3 tỉ đồng, vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá vào tháng 12-2022.

Trần Văn Miên bị bắt giữ khẩn cấp, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 12-2022, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Hồ Văn Tiện (35 tuổi) và Đoàn Văn Dương (34 tuổi; cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.

Tiếp đó, công an khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và Nguyễn Như Phú (52 tuổi, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM).

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.

Tang vật thu giữ còn có 3 khẩu súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, GPLX.

Khai nhận với công an, các đối tượng đều khẳng định kẻ cầm đầu đường dây này tên là Huỳnh Quốc Thái, hiện đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an phát hiện Huỳnh Quốc Thái chính là Trần Văn Miên. Đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.

Tiếp tục điều tra, công an xác định Miên đang cai nghiện ma túy tại huyện Củ Chi, TP HCM nên bắt khẩn cấp và di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Được biết, Trần Văn Miên là đối tượng cộm cán, từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP