Pháp luật

Buổi sáng trốn khỏi trại giam Z30D, buổi chiều bị bắt lại

Chiều 27-9, thượng tá Nguyễn Xuân Đạt - phó giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D) - cho biết đã bắt lại được phạm nhân Hồ Văn Đặng (32 tuổi) khi bỏ trốn trong lúc lao động.

Phạm nhân Hồ Văn Đặng bị bắt lại trong ngày khi bỏ trốn khỏi trại giam Z30D - Ảnh: Trại giam Z30D

Trước đó vào sáng cùng ngày, phạm nhân Đặng đã bỏ trốn tại khu lao động phân trại số 4 của trại giam Z30D đóng ở địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Đạt đã ký quyết định truy nã đối với phạm nhân Đặng về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Trại giam Z30D đã huy động hơn 200 cảnh sát và bắt giữ được phạm nhân sau hơn 7 tiếng lẩn trốn tại một ngọn núi.

Phạm nhân Đặng chấp hành mức án 3 năm tù giam về hai tội cố ý gây thương tích và trốn khỏi nơi giam giữ.

Khi chấp hành hai tội danh trên được 3 tháng tại trại giam Z30D, sáng nay (27-9) phạm nhân Đặng lại tiếp tục bỏ trốn trong lúc đi lao động.

Tác giả: Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP