Kinh tế

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Ngay sau khi chúng tôi đăng tải bài “Xâm nhập đại công trường khai thác đất trái phép lớn nhất Hà Tĩnh”, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Can Lộc phối hợp với UBND xã Mỹ Lộc tiến hành kiểm tra xử lý.

Ông Đặng Trần Phong cho biết: “Sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí về việc khai thác đất trái phép trên địa bàn và báo cáo của UBND xã Mỹ Lộc, UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, xác minh. Chúng tôi cảm ơn cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, hiện UBND huyện đã có quyết định xử lý đối với chủ hộ tại tiểu khu 132C”.

Hình ảnh khai thác đất trái phép tại khảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc.

Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cũng cho biết thêm, UBND huyện tiếp tục giao UBND xã Mỹ Lộc tăng cường kiểm tra xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, chốt chặn tại khu vực xảy ra vi phạm, tránh các trường hợp để các đối tượng vi phạm tiếp tục khai thác và vận chuyên khoáng sản đi tiêu thụ.

UBND huyện giao Công an huyện phối hợp và tăng cường công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khai thác và đặc biệt là vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải quá khổ, quá tải.

Sau khi chúng tôi phản ánh, UBND huyện Can Lộc đã vào cuộc và xử phạt hành chính về vi phạm của hộ ông Trần Huy Giáp

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Việt, Trưởng Phòng TNMT huyện Can Lộc cho biết: “Sau khi lập đoàn tiến hành kiểm tra xác minh sai phạm tại tiểu khu 212C, chúng tôi đã mời chủ sử dụng đất lên để làm việc và xác minh theo quy định. Hiện đã tiến hành xử phạt hành chính đối với trường hợp này”.

Theo ông Việt, tại thời điểm kiểm tra, địa phương phát hiện có dấu hiệu múc đất. Tuy nhiên, các đối tượng rất tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh cơ quan chức năng. Khi đoàn kiểm tra có mặt thì không có chủ sử dụng đất, phương tiện múc đất. Qua kiểm tra tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã lập biên bản để có cơ sở mời chủ sử dụng lên làm việc.

Thời điểm PV có mặt, hàng chục chiếc xe hạng nặng xếp hàng vận chuyển tài nguyên đất đi tiêu thụ,

Tại văn bản 1356/QĐ-XPHC, ngày 11/5/2023 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Huy Giáp, chủ hộ thuộc khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu hộ ông Trần Huy Giáp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trước đó, nhận được phản ánh của người dân địa phương, chúng tôi đã có mặt tại tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh – nơi được cho là "thủ phủ" khai thác đất trái phép. Sở dĩ gọi là "thủ phủ" đất "lậu", bởi việc khai thác trái phép đất tại tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc đưa đi tiêu thụ đã diễn ra suốt thời gian dai nhưng các cơ quan chức năng Hà Tĩnh vẫn chưa xử lý nghiêm. Những quả đồi cao lớn nay đã biến thành những hồ cá, khu sinh thái trái phép…. Hàng triệu m3 đất có nguy cơ bị đánh cắp, gây thất thoát nguồn tài nguyên lớn của quốc gia.

Nếu không ngăn chặn kịp thời, hàng triệu m3 đất sẽ bị đánh cắp, gây thất thoát nguồn tài nguyên lớn tại tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc.

Hiện nay, do nhu cầu đất san lấp mặt bằng các công trình trên địa bàn cả nước tăng mạnh nên nhiều tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã ngang nhiên khai thác đất trái phép. Nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đấu tranh, xử lý hình sự và triệt phá các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép và các vụ việc trốn thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung, nếu không có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm thì tình trạng khai thác đất, khoáng sản trái phép sẽ làm thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời phá vỡ cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy khác.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP