Pháp luật

Vụ khai gian hơn 8 tỷ: Thêm tình tiết mới, tòa chưa thể tuyên án

Ngày 21/4, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo hơn 8 tỷ của công ty SCI đã phải quay lại phần xét hỏi, chưa thể tuyên án như dự kiến vì phát sinh nhiều tình tiết mới.

Chiều 21/4, trái với dự kiến ban đầu (sẽ chuyển sang phần tuyên án), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Quang Chung, Phó giám đốc công ty SCI và đồng phạm về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng đã phải quay lại phần xét hỏi do phát sinh một số tình tiết mới.

Lộ diện "đồng phạm"

Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Quang Chung liên tục khẳng định có sự tham gia của nhân vật Nguyễn Tiến D. trong các lần giao dịch, chuyển tiền sang biên giới. Không những vậy, Chung khai, D. còn có phần vốn góp cổ phần là 800 triệu trong công ty SCI và chính nhân vật này đã đưa tiền sang Lào cho Quốc nộp vào ngân hàng để sau đó hợp thức hóa chuyển lại tiền về Việt Nam.

toa 1 1492833983
Nguyễn Quang Chung liên tục khẳng định Nguyễn Tiến D. chính là đồng phạm trong vụ án.

“Anh D. là bạn của bị cáo ở Hương Sơn, Trong quá trình đi làm việc đều có anh D. bên cạnh”, Chung nói tại tòa.

Trước lời khai của Chung, HĐXX hỏi: “Bị cáo có cam đoan có sự tham gia của anh D. trong vụ án này không? Tại sao trước đây, bị cáo không hề nhắc gì đến nhân vật này mà bây giờ lại khai báo?”.

“Có. Nhưng trước đó, bị cáo không khai anh D. ra vì nghĩ hành vi phạm tội của bị cáo không nghiêm trọng”, Chung khẳng định.

Yêu cầu khởi tố cán bộ thuế

Trước vành móng ngựa, Lê Đình Quốc liên tục khẳng định, trong cả 3 lần làm việc với đoàn kiểm tra của cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày 6/2/2015, 23/4/2015 và 2/6/2015, bị cáo đang ở Gia Lai nên không thể có mặt.

Nguyễn Quang Chung cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng cần xác minh, làm rõ sự xuất hiện của Quốc qua việc kiểm chứng camera tại khách sạn Ruby (thị trấn Tây Sơn) và các hóa đơn tại khách sạn.

Bác bỏ lời khai trên, đại diện cục Thuế tỉnh, ông Lê Quốc Hội và ông Trần Đại Vệ kiên quyết khẳng định có sự xuất hiện của Quốc. Tuy nhiên, theo xác nhận của cơ quan công an tại tỉnh Gia Lai, trong thời gian kiểm tra hoàn thuế, Quốc có ghé thăm nhà chú ruột. Đồng thời, căn cứ vào kết quả giám định, chữ ký trong biên bản kiểm tra không phải của Lê Đình Quốc. Tại phiên tòa, Chung cũng thừa nhận đã giả mạo chữ ký của Quốc ngay trước mặt các cán bộ thuế nhưng đoàn kiểm tra đã không ý kiến.

toa quoc 1492837244
Bị cáo Quốc đề nghị truy cứu trách nhiệm của cán bộ thuế.

Liên quan đến vấn đề này, bị cáo Lê Đình Quốc đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng truy cứu trách nhiệm của ông Lê Quốc Hội và Trần Đại Vệ trong việc khai báo.

HĐXX cho rằng, cán bộ đoàn kiểm tra cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã làm sai các quy định, quy trình. Đặc biệt là sau các lần kiểm tra, dù chưa có kết quả xác minh hóa đơn và chưa đủ thời gian nhưng đoàn vẫn chấp thuận cho công ty SCI hoàn thuế. Mặt khác, SCI là một công ty được Cục Thuế đưa vào diện có nhiều rủi ro nhưng đoàn đã không kiểm tra kỹ các hóa đơn, chứng từ tại đây.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Quang Chung đã yêu cầu truy tố trách nhiệm của các cán bộ thuế liên quan.

“Bị cáo có đầy đủ bằng chứng để cầm, nắm, nghe và sờ được chứ không phải chỉ bằng lời nói. Bị cáo xin chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai của mình. Tuy nhiên, bị cáo sẽ cung cấp riêng cho HĐXX, không tiết lộ tại phiên tòa”, Chung khẳng định.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Lê Đình Quốc cho rằng, việc tòa cáo buộc bị cáo về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là oan sai, đề nghị HĐXX xem xét. Bị cáo Hằng cũng mong muốn, HĐXX xem xét hành lại vi phạm phạm tội để được giảm nhẹ án.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Tháng 9/2014, Nguyễn Quang Chung thành lập công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu SCI, có trụ sở tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng; ngành nghề đăng ký kinh doanh là buôn bán, XNK các mặt hàng vật liệu xây dựng, nông sản. Với vai trò chủ đạo, Chung giữ vị trí phó giám đốc, Lê Đình Quốc được giao ghế giám đốc, Nguyễn Thị Bảo Hằng giữ chức kế toán trưởng.

Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền hàng của công ty, Chung đã sang Lào và ký hợp đồng khống rồi chuyển tiền qua lại với một công ty ở tỉnh Bolykhamxay.

Mặc dù không có hoạt động xuất nhập khẩu nào nhưng với danh nghĩa công ty SCI, Chung và Quốc đã liên hệ với nhiều chủ xe thường xuyên chở hàng sang Lào bán, để mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), hợp thức hóa các thủ tục xuất khẩu. Sau đó, Chung liên hệ mua hóa đơn GTGT mang danh nghĩa công ty SCI mua hàng trong nước để xuất khẩu rồi hoàn thiện hồ sơ, chứng từ đề nghị cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế GTGT. Với chiêu thức này, chưa đầy một năm hoạt động, Chung và đồng bọn đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn tỷ đồng.


Tác giả bài viết: Ngân Hà - Hồ Ngọc

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP