Pháp luật

Nhóm trộm kim cương của ca sĩ Nhật Kim Anh lĩnh án 12-18 năm tù

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn 18 năm tù và Trần Minh Thăng 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị phạt 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Sơn (37 tuổi) và Trần Minh Thăng (37 tuổi) - là bạn bè và cùng quê Ninh Bình. Khoảng 17h ngày 14/7/2019, cả hai rủ nhau đến công viên khu dân cư Camelia (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để trộm cắp.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Khi đến nhà bà Đỗ Thị Kim Huê (tức ca sĩ Nhật Kim Anh) tại khu dân cư, Thăng đứng ngoài cảnh giới, Sơn đột nhập nhà ca sĩ lấy nhẫn kim cương, 100 lượng vàng, 400 triệu đồng... tổng trị giá tài sản bị trộm gần 4,6 tỷ đồng.

Sau khi lấy số tài sản trên, Sơn chia cho Thăng 400 triệu đồng, nhờ Trang bán 100 lượng vàng.

Trang biết đây là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn giúp bán được 3,9 tỷ đồng. Sau đó, Sơn cho Trang 100 triệu đồng.

Ngày 16/10/2019, cả 3 bị cáo bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Sơn thừa nhận đã tham gia thực hiện 6 vụ trộm khác, trị giá tài sản hơn 5 tỷ đồng. Cùng đó, Sơn và Thăng khai dùng tiền trộm cắp đánh bạc trên mạng xã hội nhưng không rõ đánh ở đâu, với ai, nên không có cơ sở xử lý.

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn 18 năm tù và Trần Minh Thăng 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP