Pháp luật

Hiếp dâm bất thành, nam thanh niên bị cô gái gọi người nhà ra đánh

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử phúc thẩm với Chu Văn Hiệp (SN 1996, ở Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm” theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 6/7/2018, sau khi sinh hoạt hè ở thôn rồi cùng đi hát karaoke với ban phụ trách thiếu niên sinh hoạt hè, Chu Văn Hiệp đã chở Linh (SN 2000) về nhà.

Tuy nhiên đang trên đường đưa cô gái trẻ, Hiệp bỗng rẽ qua cánh đồng đòi tâm sự. Thấy Linh không đồng ý, Hiệp cố tình phóng nhanh để cô gái không nhảy xuống được.

Thấy Linh định về, Hiệp bắt đầu nằm đè lên nạn nhân, cởi quần áo, thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thấy Linh cố lấy điện thoại gọi về gia đình thì nam thanh niên giật lấy, tắt máy.

Thấy cô gái tiếp tục chống cự, thậm chí còn cắn nên Hiệp dừng lại, đưa quần áo cho nạn nhân mặc vào rồi nói lên xe để nam thanh niên đưa về nhà. Linh sợ hãi chạy về trước.

Cô gái trẻ bị hiếp dâm ngoài đồng nhưng may mắn trốn thoát và báo cho người nhà (Ảnh minh họa).

Sau đó, Hiệp đuổi theo, xin được chở về nhưng Linh rút chìa khóa, yêu cầu nam thanh niên quay lại nhặt dép cho mình rồi nhân cơ hội đó chạy thẳng về nhà, báo cho anh trai. Rất nhiều người trong gia đình Linh đã kéo ra hiện trường tìm Hiệp.

Thấy kẻ định hiếp dâm em gái mình, người nhà Linh xông vào đánh đập nhưng nam thanh niên kịp bỏ chạy.

Ngay trong đêm đó, cơ quan công an đã nhận được trình báo về vụ việc.
Vào tháng 4/2019, TAND huyện Sóc Sơn cho rằng hành vi của Hiệp đã phạm tội “Hiếp dâm”; là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe và nhân phẩm phụ nữ… nên tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.

Trong phiên xét xử phúc thẩm vừa qua, TAND TP Hà Nội quyết định giảm án cho Chu Văn Hiệp xuống còn 4 năm tù.

Tác giả: Quý An

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP