Xã hội

Đợt rét đầu tiên của mùa đông kéo dài tới khi nào?

Hôm nay, thời tiết miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 11 độ C và đến 16/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta.

Hiện nay (13/11), đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Ngày và đêm 13/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ngày và đêm 14/11, nhiệt độ tăng nhẹ, thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 12/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biển 17-19 độ C. Đêm 13/11 là thời điểm rét nhất trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay, nhiệt độ Hà Nội thể giảm xuống 16-17 độ C.

Ngày 13/11, người Hà Nội đón đợt rét đầu tiên. (Ảnh: Khổng Chí).

Một chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, đến 16/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, nhiệt độ dự báo giảm thấp hơn so với đợt không khí lạnh hiện nay.

"Đây là đợt không khí lạnh khô, ban ngày nắng hanh, đêm trời rét. Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống còn 14-16 độ C", vị chuyên gia cho hay.

Thông tin về đợt mưa lũ đang diễn ra ở khu vực Bắc và Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Thanh Hóa đến Ninh Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 có nơi trên 130mm như: Bản Ngần (Hà Giang) 131.8mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 173.8mm, TP Vinh (Nghệ An) 186.4mm, Đại Lộc (Hà Tĩnh) 205.2mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 212.8mm, Đập Hà Thành (Quảng Nam) 192.0mm...

Ngày 13/11, Nam Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 13/11, Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 180mm.

Từ 13/11 đến 14/11, Quảng Bình đến Phú Yên mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 500mm. Phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ hôm nay đến 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; các khu đô thị đề phòng ngập úng do mưa lớn. Ngoài ra, nhiệt độ giảm thấp có thể ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP