Nhà đẹp

Bí ẩn nhà cổ trăm tuổi dáng chim đại bàng ở Hà Giang

Ngôi nhà cổ Há Súng đã hơn 100 năm tuổi. Thông tin về căn nhà không nhiều. Người dân quanh vùng chỉ biết nó đã trải qua 7 đời, do một nhóm thợ vùng Hoa Nam (Trung Quốc) xây dựng.

Nằm khuất sau một dãy núi lổn nhổn đá tai mèo ở thôn Há Súng, xã Lũng Táo (Đồng Văn, Hà Giang), ngôi nhà cổ mang tên Há Súng (hay còn gọi nhà cổ họ Vừ) được cho là nguyên mẫu của dinh thự vua Mèo bởi diện mạo tương đồng, thậm chí có nhiều đường nét còn tinh tế hơn. Ảnh: Vietnamnet

Giữa thung lũng yên ả, nhà cổ họ Vừ hiện lên với diện mạo cũ kĩ. Những mảng tường đã bong tróc, những mảnh ngói đã sẫm màu qua năm tháng... Ảnh: VNP

Tuy nhiên, tổng thể vẫn ẩn chứa nhiều nét đẹp. Ảnh: VNP

Kiến trúc ngôi nhà cổ có sự giao thoa kiến trúc của đồng bào Mông với ngoài Hoa Nam (Trung Quốc) gồm 3 khối nhà. Ảnh: Vietnamnet

Cửa chính căn nhà làm bằng gỗ với ngạch cửa cao, một kiến trúc quen thuộc của đồng bào Mông. Ảnh: Vietnamnet

Toàn bộ ngôi nhà cổ gồm ba khối lớn ghép lại, trong đó hai nhà bên hông trái - phải thụt lại hình ngang. Ảnh: Nguoiquansat

Căn nhà chính giữa nhô ra phía trước. Theo cách tả của người dân đó là dáng con chim đại bàng đang tung cánh. Ảnh: Nguoiquansat

Chính giữa gian nhà chính là khoảng không giếng trời, xung quanh gồm các gian: phòng ngủ, phòng khách, bếp... Ảnh: VNP

Bên trong nhà, họa tiết hoa anh túc xuất hiện khắp nơi, từ trên cột kèo gỗ đến chân cột nhà bằng đá. Ảnh: Vietnamnet

Mái nhà lợp ngói âm dương cổ kính. Ảnh: Vietnamnet

Bể tắm được đục đẽo từ đá nguyên khối là một trong những vật dụng đặc biệt nhất của căn nhà. Ảnh: VNP

Lan can gỗ chạy dọc tầng 2 của ngôi nhà cổ. Ảnh: Vietnamnet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP