Trong tỉnh

UBND tỉnh công nhận Bản Thái cổ Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong là Điểm du lịch cộng đồng

Ngày 13/6/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch cộng đồng Bản Thái cổ Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quế Phong có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý, bảo vệ Điểm du lịch cộng đồng Bản Thái cổ Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Đồng thời, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Cùng với đó, ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch cộng đồng Bản Thái cổ Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch. Duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Quế Phong thực hiện các nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch cộng đồng Bản Thái cổ Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Quế Phong triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch trên theo quy định hiện hành.

Ngôi làng Mường Đán nằm ẩn mình dưới chân núi, trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cách trung tâm xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong chừng 15 km. Cách thành phố Vinh khoảng 200km. Ngôi làng này hiện có gần 200 hộ dân là người dân tộc Thái sinh sống và vẫn giữ được những nét đặc trưng, độc đáo về văn hóa của người Thái cổ và nổi bật với lối sống, kiến trúc và văn hóa truyền thống của người Thái đen. Nơi đây vẫn giữ gìn các ngôi nhà sàn cổ bằng gỗ pơ mu, lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa như các lễ hội truyền thống, trang phục dân tộc sặc sỡ và ẩm thực đặc sản. Du khách không chỉ thưởng thức khung cảnh thiên nhiên mà còn được hòa mình vào các hoạt động âm nhạc dân gian, thưởng thức các buổi trình diễn văn nghệ của cộng đồng người Thái.

Du khách đến Mường Đán có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như: Tham quan các ngôi nhà cổ và tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm; Thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, xôi ngũ sắc, và canh ốc suối nấu chua; Tham gia các lễ hội như Tết Xíp Xí, lễ Cúng bản và lễ Cầu mưa. Ngoài ra, du khách có thể khám phá thiên nhiên xung quanh với quần thể thác Bảy Tầng hùng vĩ, lý tưởng cho các hoạt động giải trí ngoài trời và khám phá môi trường tự nhiên.

Việc phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Thái cổ Mường Đán không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống độc đáo của cộng đồng người Thái nơi đây.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP