Pháp luật

Tấn công cán bộ nhà tạm giữ để bỏ trốn

Với mục đích trốn khỏi nhà tạm giữ, 4 bị cáo đã bàn bạc, dùng hung khí tấn công cán bộ phát cơm để chạy trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Đến, SN 1982, quê xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền; Bạch Văn Đời, SN 1982, quê Tân Phú, quận Cái Răng; Trần Đặng Thanh Tiền, SN 1991, quê Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và Đặng Chí Cường, SN 1999, quê quán: Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo trên trước đó đều bị tạm giữ tại buồng tạm giam số 21 Nhà tạm giữ Công an quận Cái Răng.

Sau đó, Đến bàn bạc với 3 người còn lại với mục đích trốn khỏi buồng tạm giữ thì tất cả đồng ý.

Sau đó, các đối tượng dùng gạch trong buồng giam đập vỡ bồn cầu vệ sinh để làm hung khí. Đến phân công Tiền có nhiệm vụ nhận cơm, lợi dụng sơ hở của cán bộ phát cơm sẽ dùng tay mở xích gài cửa buồng giam để Đến, Đời và Cường từ phía sau sẽ tông cửa thoát ra ngoài.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút ngày 15/11/2020, lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại Nhà tạm giữ Công an quận Cái Răng tiến hành mở cửa buồng giam số 21 để phát cơm, thì Tiền dùng tay mở xích cửa buồng tạm giam. Tiếp đó, Đến, Đời và Cường từ phía sau tông ra tay cầm sẵn hung khí tấn công gây thương tích cho 02 cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ với tỷ lệ thương tích 03% và 5%.

Tiền, Cường, Đời bị khống chế ngay sau đó. Riêng Đến thoát ra ngoài, đến ngày 18/11/2020 thì ra đầu thú.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Đến 12 năm tù giam, Bạch Văn Đời 12 năm tù giam, Trần Đặng Thanh Tiền 10 năm tù giam và Đặng Chí Cường 09 năm tù về hai tội danh truy tố.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP